Nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến vùng đất “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc

VOV.VN - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định, Thái Nguyên là vùng đất lịch sử giàu truyền thống yêu nước, nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến vùng đất “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc.

Tối 29/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

Trong không khí trang trọng và ấm cúng, đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; các bậc Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân... 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên bồi hồi nhắc lại tình cảm thân thương mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Thái Nguyên - nơi Người đã gắn bó trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc; nhắc lại truyền thống tự hào của nhân dân Thái Nguyên trong suốt 190 năm thành lập tỉnh. 

"Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 -1954) cùng với Tuyên Quang và Bắc Kạn, Thái Nguyên vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm "An toàn khu" kháng chiến; trong đó Thái Nguyên là vùng lõi của Chiến khu Việt Bắc, được gọi với cái tên thân thuộc là Thủ đô Kháng chiến; tại đây, Bác Hồ đã cùng các đồng chí Trung ương Đảng họp bàn và quyết định nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 và chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đưa cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc đi đến thắng lợi sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, mở ra giai đoạn cách mạng mới cho dân tộc. Có thể khẳng định rằng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã làm tròn sứ mệnh bảo vệ an toàn và tuyệt mật cho “Thủ đô kháng chiến” năm xưa"- Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh.

 

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ngày 06/11/1996, Quốc hội khóa 9, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn việc chia tách tỉnh Bắc Thái thành tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Tỉnh Thái Nguyên chính thức được tái thành lập vào ngày 01/01/1997. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra một trang sử mới trong lịch sử của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, sau 25 năm tái lập với 5 kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, quy mô kinh tế Thái Nguyên không ngừng mở rộng; Thái Nguyên luôn nỗ lực phát huy vị trí, thế mạnh của tỉnh là trung tâm kinh tế, công nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo của vùng và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của vùng và cả nước nước. GDP bình quân đầu người năm 2015 là 51 triệu đồng/người/năm; năm 2020 đạt gần 90 triệu đồng; mục tiêu đến năm 2025 là 150 triệu và tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định, Thái Nguyên là vùng đất lịch sử giàu truyền thống yêu nước, nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến vùng đất “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc là nơi “Địa linh nhân kiệt” qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm. Phó Thủ tướng cũng nêu 5 nhiệm vụ quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thái Nguyên thời gian tới. 

Nhiệm vụ trước hết của Thái Nguyên là tập trung quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ lâu dài, phải thích ứng, ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. 

Các nhiệm vụ tiếp theo là tập trung phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Chú trọng quan tâm các vấn đề về văn hóa, xã hội, coi trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

"Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh là dịp để chúng ta tìm về cội nguồn và tiếp tục khẳng định, tự hào và phát huy những thành quả dựng nước, giữ nước của vùng đất và con người Thái Nguyên trong tiến trình lịch sử dân tộc ta. Đó là di sản vô giá của cha ông ta để lại'- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên../. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Chiều 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Chiều 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ công bố Quyết định đặc xá tại Thái Nguyên
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ công bố Quyết định đặc xá tại Thái Nguyên

VOV.VN - Sáng nay (1/9), tại trại giam Phú Sơn 4, tại huyện Phú Sơn, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ công bố Quyết định đặc xá tại Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ công bố Quyết định đặc xá tại Thái Nguyên

VOV.VN - Sáng nay (1/9), tại trại giam Phú Sơn 4, tại huyện Phú Sơn, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021.

Thái Nguyên vượt chỉ tiêu đề ra về tinh giản biên chế
Thái Nguyên vượt chỉ tiêu đề ra về tinh giản biên chế

VOV.VN - Theo thống kê của Sở Nội vụ, giai đoạn 2015-2021, toàn tỉnh Thái Nguyên giảm được 3.226 biên chế, đạt 10,6%, vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra, trong đó biên chế công chức giảm 351 người.

Thái Nguyên vượt chỉ tiêu đề ra về tinh giản biên chế

Thái Nguyên vượt chỉ tiêu đề ra về tinh giản biên chế

VOV.VN - Theo thống kê của Sở Nội vụ, giai đoạn 2015-2021, toàn tỉnh Thái Nguyên giảm được 3.226 biên chế, đạt 10,6%, vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra, trong đó biên chế công chức giảm 351 người.