Những người Ai Cập rất quý Việt Nam
Việt Nam và Ai Cập đã có quan hệ ngoại giao từ hơn 40 năm qua. Mối quan hệ này luôn không ngừng được củng cố và phát triển.
Phóng viên VOV thường trú tại Cairo phỏng vấn ông Lê Tiến Ba, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập.
PV: Xin Đại sứ cho biết một số nét chính về tình hình quan hệ Việt Nam – Ai Cập trong thời gian qua?Đại sứ Lê Tiến Ba: Có thể nói quan hệ Việt Nam – Ai Cập trong thời gian qua đã có những bước phát triển mới. Và những bước phát triển ấy đang tạo điều kiện cơ sở cho sự phát triển nhanh chóng trong tương lai trước mắt cũng như lâu dài.
Về mặt chính trị, quan hệ giữa hai nước là tốt. Về mặt kinh tế được đẩy mạnh, tăng trưởng thương mại đã gấp 4 lần từ năm 2005 đến nay. Năm 2004, kim ngạch thương mại giữa hai nước mới đạt 40 triệu USD, thì trong 9 tháng vừa qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 147 triệu USD, và trong năm 2008 này, có thể đạt con số 200 triệu USD.
Chúng ta đã bắt đầu đầu tư tại Ai Cập. Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam đã có hợp đồng tại Ai Cập.
Thời gian tới, hai nước có thể có nhiều hợp tác kinh tế mới.
PV: Theo lời bà Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Ai Cập, Ai Cập là thị trường để Việt Nam thâm nhập và mở rộng sang các thị trường EU, châu Phi và Trung Đông. Xin Đại sứ cho biết ở góc độ Việt Nam, chúng ta cần có những chính sách, biện pháp gì để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ai Cập ?
Đại sứ Lê Tiến Ba: Ai Cập là cửa ngõ để chúng ta vào châu Phi, vào châu Âu, Trung Đông. Đây thực sự là một điều thuận lợi.
Đối với châu Phi, kinh tế- thương mại còn một số khó khăn, vì đây là một lục địa chưa được phát triển như những nơi khác. Các điều kiện thanh toán cũng chưa thuận tiện. Nếu như chúng ta có thể thông qua Ai Cập, hợp tác với Ai Cập để đẩy mạnh thêm hợp tác thương mại, hợp tác kinh tế, thì Ai Cập là một địa bàn phù hợp cho các hoạt động kinh tế của Việt Nam.
Chúng tôi đã có sự hợp tác giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, phù hợp với luật pháp của hai nước để cho công dân, doanh nhân, doanh nghiệp hai nước được qua lại một cách thuận lợi. Hiện nay, khoảng cách giữa Việt Nam và Ai Cập không còn là vẫn đề. Tới đây chúng ta sẽ tạo điều kiện hơn nữa để hai bên có thể đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác.
PV: Trong nhiệm kỳ của mình tại Ai Cập, xin Đại sứ cho biết những gì ở đất nước và con người Ai Cập để lại trong Đại sứ những ấn tượng sâu sắc nhất?.
Đại sứ Lê Tiến Ba: Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi đối với đất nước và con người Ai Cập là những người Ai Cập rất quý Việt Nam. Người ta quý một cách thân thiện, đánh giá cao con người Việt Nam, đánh giá cao các nhà lãnh đạo của Việt Nam.
Bạn đánh giá con người Việt Nam là anh hùng, dân tộc Việt Nam là dân tộc thông minh, có thể làm nên những mốc lịch sử mới. Ngài Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Ahmed Aboul Gheit đánh giá ngắn gọn, súc tích, rất đề cao khi cho rằng dân tộc Việt Nam là dân tộc vĩ đại, ban lãnh đạo Việt Nam chân thành, tự trọng, biết tôn trọng người khác và giữ đúng nguyên tắc. Đấy là những lời đánh giá rất “đắt”. Họ đánh giá rất cao con người Việt Nam, thể hiện cao nhất sự trân trọng của bạn đối với dân tộc Việt Nam. Và tôi cho rằng với sự đánh giá đó, quan hệ hai nước sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới.
PV: Xin cảm ơn Đại sứ./.