Nữ Bí thư kiêm Trưởng ấp người Khmer ở Bạc Liêu hết lòng vì dân

VOV.VN - Với sự nhiệt tình, gương mẫu, lối sống giản dị, hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh, Bí thư chi bộ Thạch Thị Sanh được nhiều bà con trân trọng, quý mến.

Những năm gần đây, ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh trật tự được ổn định. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của cô Thạch Thị Sanh Bí thư chi bộ - Trưởng ấp Sóc Đồn.

Bắt đầu với công việc là nhân viên Trạm Y tế xã Hưng Hội, đến năm 2006, cô Thạch Thị Sanh tham gia vào công tác Hội phụ nữ ấp, được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Sóc Đồn. Tham gia hoạt động hội, cô phát huy được thế mạnh qua các phong trào, được chị em nói riêng và người dân trong ấp tin tưởng. Năm 2019, cô được người dân tín nhiệm, bầu làm Bí thư chi bộ - Trưởng ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Được sự tín nhiệm của người dân và chính quyền địa phương nên cô càng cố gắng thực hiện tốt vai trò của mình. Trong công việc của ấp, cô luôn sát sao, bám sát cơ sở để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời, thường xuyên lồng ghép các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, giúp bà con cập nhật thông tin, hiểu biết pháp luật, tránh nghe lời kẻ xấu xúi giục mà chia rẽ tình đoàn kết trong xóm ấp.

Cô Thạch Thị Sanh- Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi tâm sự: "Mặc dù tuổi đã cao, nhưng nhận được sự tín nhiệm của nhân dân nên tôi càng cố gắng hoàn thành tốt công việc, để giúp cho đồng bào trong xóm ấp được phát triển. Không kể ngày hay đêm tôi cố gắng đi tuyên truyền đến từng hộ gia đình để họ nắm bắt được tốt hơn. Nhất là, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, tôi càng thường xuyên đi để nắm bắt những đối tượng về từ vùng dịch, vận động họ đến các cơ sở y tế để khai báo y tế, giúp cho địa phương dễ dàng quản lý. Khi có được sự tin tưởng của người dân thì bản thân tôi càng cố gắng hơn để giúp người dân hiểu biết hơn về các chính sách, pháp luật, giúp người dân chấp hành tốt."

Gần 20 năm gắn bó với công việc ở ấp, cô Sanh luôn sẻ chia và tìm mọi cách để giảm bớt khó khăn cho người dân. Là ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer, đời sống một số hộ còn nhiều khó khăn. Với vai trò Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, cô thường xuyên cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân tính toán, làm ăn sao cho hiệu quả. Đối với hộ không có nguồn vốn, cô lập danh sách rồi giới thiệu, hỗ trợ cho những hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mua bán, sản xuất.

Với dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nụ cười luôn nở trên môi, cô luôn tạo thiện cảm cho người đối diện bởi sự nhiệt tình của người cán bộ gần dân, quý dân. Công việc hàng ngày của cô là sáng đến trụ sở làm việc, chiều đến từng hộ gia đình để vận động, thuyết phục người dân thực hiện các công việc chung của ấp như: ủng hộ kinh phí để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp các nguồn quỹ; vận động thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự... Công việc thì nhiều mà thời gian có hạn, cô còn tranh thủ vào ngày thứ bảy, chủ nhật đến trò chuyện và nắm bắt hoàn cảnh của từng gia đình để có hướng hỗ trợ kịp thời khi họ gặp khó khăn.

Thời điểm này, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cô còn thường xuyên phối hợp cùng cán bộ xã đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân để họ hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Ông Sơn Thái Chung - Phó chủ tịch UBND xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi đánh giá: "Đối với Cô Thạch Thị Sanh cũng là đồng bào dân tộc Khmer nhưng được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp Sóc Đồn. Trong thời gian qua, cô là một trong những gương đi đầu để giúp đỡ bà con đồng bào dân tộc. Cô thường xuyên tuyên truyền, vận động bằng tiếng dân tộc, tiếng Việt để người dân hiểu được các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó, người dân rất nhiệt tình ủng hộ, và tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Cô cũng rất quan tâm đến đời sống của từng đồng bào dân tộc trong xóm ấp."

Với sự nhiệt tình, gương mẫu, lối sống giản dị, hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh, cô được nhiều bà con trân trọng, quý mến. Những đổi thay của ấp Sóc Đồn ngày nay, ngoài sự phấn đấu không ngừng của nhân dân còn có sự đóng góp không nhỏ của cô Thạch Thị Sanh Bí thư chi bộ - Trưởng ấp Sóc Đồn. Từ những thành tích trên trong những năm qua cô nhận được nhiều giấy khen do UBND huyện, xã tặng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng: Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cán bộ đảng viên phải nêu gương
Bí thư Đà Nẵng: Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cán bộ đảng viên phải nêu gương

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng được xây dựng khoa học, trong đó đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu.

Bí thư Đà Nẵng: Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cán bộ đảng viên phải nêu gương

Bí thư Đà Nẵng: Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cán bộ đảng viên phải nêu gương

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng được xây dựng khoa học, trong đó đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu.

Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng
Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng

VOV.VN - Nêu gương thể hiện “nói đi đôi với làm”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng.

Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng

Cán bộ nêu gương là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng

VOV.VN - Nêu gương thể hiện “nói đi đôi với làm”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là xây dựng hình ảnh, uy tín của Đảng.