Ông Lê Hồng Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Ông Lê Hồng Anh đề nghị Nghệ An cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học cao...

Sáng 8/4, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh năm 2014 và những tháng đầu năm 2015; kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp của Nghệ An.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An (Ảnh: TTXVN)
Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Từ năm 2014 đến nay, Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 2014, có 25/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,24%; Thu ngân sách đạt 7.652 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2013; Thu nhập bình quân đầu người tăng 10% so với năm 2013. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, hệ thống giáo dục, y tế được cũng cố, phát triển.

Điểm nhấn trong năm 2014 là sự kiện Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Hiện tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, nhất là các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chỉ đạo chăm sóc cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội... Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cũng đang được Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng và phấn khởi trước sự đổi thay trên quê hương Bác Hồ. Ông Lê Hồng Anh đề nghị, trong năm 2015, tỉnh Nghệ An cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có các giải pháp tích cực để thực hiện bằng được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; cần phần công xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 

Trong phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2020, ông Lê Hồng Anh đề nghị tỉnh Nghệ An cần tập trung khai thác, phát huy các tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế nhanh, bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học- công nghệ cao và có giá trị tăng cao; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút vốn đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế; tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao.

Các địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, thực hiện tốt công bằng và tiến bộ xã hội. Đồng thời tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử; quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới, những người có công với cách mạng. 

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An là địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng, là đầu mối kinh tế, văn hóa Bắc - Nam. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh Nghệ An cần quan tâm chăm lo đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là ở các địa bàn biên giới, biển đảo, vùng đồng bào có đạo... xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh...

Mặt khác, theo ông Lê Hồng Anh, tỉnh cần tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, gíam sát việc tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở theo đúng các hướng dẫn của Trung ương; tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng các văn kiện Đại hội, nhất là Báo cáo Chính trị, báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy, chuẩn bị tốt nhân sự đúng tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số; đồng thời cần quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Trước đó, sáng 7/4, ông Lê Hồng Anh và Đoàn công tác Trung ương cũng đã đến dâng hương, dâng hoa lên bàn thờ Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Chiều 7/4, ông Lê Hồng Anh và đoàn làm việc tại huyện Yên Thành; thăm một số mô hình kinh tế ở xã Đồn Thành, tặng quà tập thể giáo viên và các cháu ở trường mầm non xã Nam Thành, huyện Yên Thành./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An cần đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa
Nghệ An cần đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Đoàn đại biểu người có công của tỉnh Nghệ An, tại Hà Nội.

Nghệ An cần đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa

Nghệ An cần đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Đoàn đại biểu người có công của tỉnh Nghệ An, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An cần đẩy mạnh việc thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp, nông thôn.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Nghệ An cần đẩy mạnh việc thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp, nông thôn.

Phó CT Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Nghệ An
Phó CT Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Nghệ An

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng trước những kết quả mà cán bộ, nhân dân Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Phó CT Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Nghệ An

Phó CT Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Nghệ An

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng trước những kết quả mà cán bộ, nhân dân Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ đề nghị Nghệ An cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ đề nghị Nghệ An cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương.