VinFast VF3 và hoài bão phổ cập ô tô đến mỗi người dân Việt Nam

VOV.VN - Mẫu xe điện mini VinFast VF3 gần như là mảnh ghép cuối cùng trong dải sản phẩm của thương hiệu Việt; với ước mơ đưa ô tô đến với mọi người dân trong nước.

Nhìn lại lịch sử mới chỉ cách đây gần 6 năm, vào tháng 6/2017 công ty VinFast được thành lập và cũng là lúc nhà máy sản xuất ô tô trực thuộc tập đoàn VinGroup chính thức được bắt đầu khởi công tại thành phố Hải Phòng.

Với tốc độ phát triển thần tốc và được coi là Startup ngành xe nhanh nhất thế giới, VinFast "gây choáng" khi liên tiếp công bố hợp tác với hàng loạt tên tuổi hàng đầu thế giới trong ngành như: Bosch, LG Chem, GM - Chevrolet,  Magna Steyr (Áo), Siemens, ItalDesign (Ý), Pininfarina...

Trong khi nhiều người dân Việt Nam còn hoài nghi về tính thực tế của dự án này, VinFast đã nhanh tay ra mắt cặp đôi Lux A và Lux SA tại triển lãm xe hơi Paris 2018; thu hút được sự chú ý đặc biệt từ phía dư luận quốc tế.

Chặng đường tiếp theo từ 2019 đến 2023 chỉ 4 năm ngắn ngủi, nhưng VinFast đã có những bước đi rất dài, từ việc khánh thành nhà máy; cho tới thành công doanh số đến từ bộ ba xe xăng - mà đặc biệt là mẫu xe cỡ nhỏ Fadil.

Tiếp nối chặng đường phát triển, VinFast bất ngờ tuyên bố dừng kinh doanh các mẫu xe xăng và chuyển hẳn sang làm những sản phẩm xe điện. Đồng thời hãng xe Việt cũng thực hiện những bước đi đầu tiên vươn ra thị trường quốc tế như Úc, Mỹ và hàng loạt quốc gia châu Âu.

Bước sang 2023 và 2024, VinFast chính thức hoàn thiện dải sản phẩm của mình với đầy đủ các phân khúc từ xe mini cỡ nhỏ đến xe hạng E - mang tên: VF3, VF5, VF6, VF7, VF8, VF9; tập trung toàn bộ vào kiểu dáng crossover và cả mẫu bán tải Wild.

Riêng về mẫu xe điện mini VF3, đây được coi là sản phẩm đáng chú ý nhất đối với đa số người tiêu dùng Việt Nam. Bởi lẽ, VinFast hứa hẹn xe sẽ được niêm yết với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận - dự kiến chỉ khoảng 200 - 300 triệu đồng.

Ngược dòng thời gian quay lại 1 năm trước, vào thời điểm tháng 5/2023, những thông tin đầu tiên về mẫu mini-car mang tên VF3 được chủ tịch VinGroup - ông Phạm Nhật Vượng - chia sẻ rộng rãi tại đại hội cổ đông, kèm theo lời khẳng định: "Không bỏ qua sản phẩm nào mà thị trường có nhu cầu".

Hơn ai hết, VinFast thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam: Phần lớn người dân trong nước vẫn rất mặn mà với một mẫu xe nhỏ gọn, giá rẻ - đáp ứng nhu cầu di chuyển chặng ngắn. Dẫn chứng xác thực nhất chính mẫu xe VinFast Fadil - sản phẩm từng đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh, để trở thành xe bán chạy nhất năm 2021 - giữa thời điểm nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hai tháng sau những thông tin đầu tiên được tỷ phú Phạm Nhật Vượng hé lộ; những hình ảnh đầu tiên của VinFast VF3 đã bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội; chỉ ít ngày trước khi mô hình của xe chính thức lộ diện tại triển lãm "Vì tương lai xanh" tại Hà Nội và một loạt tỉnh thành khác.

Hình ảnh một mẫu mini car hai cửa vóc dáng nhỏ xinh, nhưng thiết kế lại cực kỳ vuông vức khỏe khoắn và hiện đại đã thu hút được cơn bão trên mạng xã hội. Với kích thước tổng thể DxRxC: 3.190 x 1.679 x 1.621mm; VinFast VF3 hứa hẹn sẽ là một phương tiện di chuyển cho cá nhân vô cùng linh hoạt tại những đô thị chật hẹp; giải quyết bài toán về địa điểm đỗ xe - vốn đang rất nhức nhối.

Cùng với thiết kế chiều lòng người tiêu dùng, VinFast VF3 cũng đi kèm những trang bị rất hợp lý, bao gồm: Đèn chiếu dạng LED, bộ mâm hợp kim 16 inch, ghế da, điều hòa 1 vùng, vô-lăng hai chấu và màn hình hiển thị đa thông tin; đặc biệt là khả năng di chuyển lên tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy.

Sau chuỗi triển lãm xanh, VinFast VF3 cũng đã "xuất ngoại" tham dự các sự kiện lớn nhỏ trên thế giới, ra mắt người tiêu dùng của các thị trường khó tính, như: triển lãm CES 2024 tại Mỹ, MIAS 2024 ở Canada...

Hiện tại ở thị trường Việt Nam, mẫu xe được coi là đối thủ xứng tầm duy nhất của VinFast VF3 là Wuling HongGuang MiniEV - đến từ đất nước hàng xóm Trung Quốc - với mức giá giao dịch tại các đại lý khoảng 200 triệu đồng, thấp hơn mức niêm yết 219 - 245 triệu đồng mà nhà phân phối đưa ra. 

Sau gần một năm kể từ khi ra mắt, mẫu minicar của Wuling mới chỉ xuất hiện cực kỳ thưa thớ trên đường phố ở một vài đô thị lớn và chưa đạt được mục tiêu kinh doanh, mặc dù trong quá khứ đây từng là mẫu xe điện "bán chạy nhất thế giới". Điểm yếu của nó là sự mập mờ về xuất xứ trong khâu quảng bá sản phẩm và đặc biệt là khả năng bảo vệ an toàn cho hành khách.

Nói tiếp về VinFast VF3, sản phẩm xe điện Việt hứa hẹn sẽ được giao hàng trong khoảng quý III năm2024; với hai phiên bản Base hoặc Plus; có mức giá được đồn đoán dưới 300 triệu đồng tùy thuộc vào phiên bản và tùy chọn mua hay thuê pin của khách hàng.

Ngoài kích thước nhỏ gọn, thiết kế đẹp mắt, trang bị hợp lý và mức giá nhiều khả năng sẽ rất "dễ chịu"; một điểm mạnh không thể bỏ qua đối với VF3 - đó chính là hệ thống trạm sạc của VinFast với số lượng lên tới trên 150.000 cổng nạp điện trải dài khắp 63 tỉnh thành - giúp người dùng có thể sử dụng xe một cách linh hoạt và tiện lợi nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VinFast chính thức động thổ nhà máy xe điện tại Ấn Độ
VinFast chính thức động thổ nhà máy xe điện tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 25/2, VinFast - Nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam chính thức động thổ nhà máy xe điện tích hợp đầu tiên tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ, mang tới cơ hội việc làm cho khoảng 3.500 lao động địa phương.

VinFast chính thức động thổ nhà máy xe điện tại Ấn Độ

VinFast chính thức động thổ nhà máy xe điện tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 25/2, VinFast - Nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam chính thức động thổ nhà máy xe điện tích hợp đầu tiên tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ, mang tới cơ hội việc làm cho khoảng 3.500 lao động địa phương.

Năm 2023 VinFast bán ra gần 35.000 ô tô điện
Năm 2023 VinFast bán ra gần 35.000 ô tô điện

VOV.VN - Theo báo cáo kinh doanh của VinFast, năm 2023, hãng xe Việt đã bàn giao tổng cộng 34.855 ô tô điện, đánh dấu mức tăng 374% so với năm trước. Riêng Quý 4 năm 2023, số lượng bàn giao là 13.513 xe, tăng 35% so với quý trước.

Năm 2023 VinFast bán ra gần 35.000 ô tô điện

Năm 2023 VinFast bán ra gần 35.000 ô tô điện

VOV.VN - Theo báo cáo kinh doanh của VinFast, năm 2023, hãng xe Việt đã bàn giao tổng cộng 34.855 ô tô điện, đánh dấu mức tăng 374% so với năm trước. Riêng Quý 4 năm 2023, số lượng bàn giao là 13.513 xe, tăng 35% so với quý trước.

Vinfast ký thoả thuận cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp Indonesia
Vinfast ký thoả thuận cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp Indonesia

VOV.VN - Trong khuôn khổ sự kiện IIMS 2024, VinFast chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ về việc cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp Indonesia.

Vinfast ký thoả thuận cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp Indonesia

Vinfast ký thoả thuận cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp Indonesia

VOV.VN - Trong khuôn khổ sự kiện IIMS 2024, VinFast chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ về việc cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp Indonesia.

Tổng thống Indonesia ký lưu niệm xe VinFast trong ngày ra mắt chính thức
Tổng thống Indonesia ký lưu niệm xe VinFast trong ngày ra mắt chính thức

VOV.VN - Sáng nay (15/02), Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024 chính thức khai mạc tại thủ đô Jakarta (Indonesia).

Tổng thống Indonesia ký lưu niệm xe VinFast trong ngày ra mắt chính thức

Tổng thống Indonesia ký lưu niệm xe VinFast trong ngày ra mắt chính thức

VOV.VN - Sáng nay (15/02), Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024 chính thức khai mạc tại thủ đô Jakarta (Indonesia).