Thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - 15 năm qua, Thiếu tá Ninh Công Khánh, cán bộ Quân y phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tự nguyện khám bệnh miễn phí bằng phương pháp bấm huyệt và châm cứu cho hàng ngàn người nghèo ở thành phố Đà Nẵng. Việc làm của Thiếu tá Ninh Công Khánh góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người thấy thuốc mang quân hàm xanh trong lòng dân.

 

Thầy thuốc Thiếu tá Ninh Công Khánh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về “Những gương mặt tiêu biểu thầm lặng vì cộng đồng”.

Sau giờ làm việc tại phòng khám kết hợp quân dân y thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Thiếu tá Ninh Công Khánh lại đến nhà người dân khám bệnh miễn phí bằng phương pháp điều trị bấm huyệt và châm cứu.

Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà bị bệnh khớp, chân tay tê bì nên đi lại khó khăn, phải ngồi xe lăn. Mặc dù đã chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình của bà không khỏi. Bà Xuân tìm đến Thiếu tá Ninh Công Khánh để nhờ tư vấn và điều trị bằng phương pháp bấm huyệt:  “Bác Ninh Công Khánh điều trị cho tôi đỡ nhiều, không nhức chân và không tê nữa. Bác Khánh phục vụ tinh thần nhiệt tình, có những lúc bác Khánh đến nhà khám và bấm huyệt. Trước đây, tôi đã đi nhiều nơi khám như Sài Gòn, Hà Nội. Tôi thấy tình cảm bác Khánh đối với dân như thế là chan hoà, gần gũi. Bác khám miễn phí không lấy tiền, bạn bè tôi đến chữa bệnh ở bác Khánh cũng nhiều. Cám ơn bác sĩ Khánh”.

Hằng ngày, Thiếu tá Ninh Công Khánh trực và khám, chữa bệnh tại phòng khám kết hợp quân dân y đặt tại Tổ 98, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Công việc chính là khám bệnh cho lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân có nhu cầu. Để giúp người nghèo, Thiếu tá Ninh Ngọc Khánh đã thành lập “phòng khám 0 đồng” đặt tổ 4 phường Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu khám và điều trị miễn phí.

Hầu hết các bệnh nhân đến khám chủ yếu mắc các bệnh về xương khớp, đau cột sống. Thiếu tá Ninh Công Khánh đã dùng phương pháp châm cứu và bấm huyệt, mát xa và tác động cột sống để chữa trị thay vì cho bệnh nhân uống thuốc. Ông Lê Văn Giàu, ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu có con gái bị bệnh được Thiếu tá Khánh chữa bệnh miễn phí kể lại, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ đi làm thuê ở quán ăn, bản thân ông không có việc làm. Năm 2009, con gái ông trên đường đi làm về lúc trời chập choạng tối bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, liệt tứ chi. Năm 2012, con gái ông được Thiếu tá Ninh Công Khánh đến tận nhà điều trị. Ông Lê Văn Giàu kể, chỉ sau 7 tháng điều trị bằng phương pháp bấm huyện và châm cứu, con gái ông đã tự đi lại được và tự chăm sóc bản thân: “Khi biết anh Khánh, gia đình đưa bé ra phòng khám để nhờ anh tập và châm cứu, chi phí miễn phí không mất tiền, giờ con tôi đỡ hơn đi lại được”.

 Không chỉ khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo, Thiếu tá Ninh Công Khánh còn trích tiền lương giúp đõ các trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tá Ninh Công Khánh tâm sự, anh làm việc xuất phát từ tình thương đối với những hoàn cảnh khó khăn. Lâu dần, việc chữa bệnh của anh trở thành niềm đam mê và trách nhiệm. Nhiều lúc anh chữa bệnh không lấy tiền đổi lại bà con biếu anh mớ rau, con cá để động viên tinh thần. Thiếu tá Ninh Công Khánh bộc bạch: “Niềm vui nhất là được gặp những nụ cười của bệnh nhân mà khi họ khỏi bệnh. Nhiều lúc ra đường mình chưa thấy họ mà họ chào ông giỏi rồi. Mình thường trích tiền lương để làm từ thiện. Cầu mong lớn nhất bây giờ là có sức khoẻ để giúp đỡ nhiều người. Thời gian nghỉ, tôi đi khám bệnh 0 đồng cho bà con, khám nhiều chỗ, ai gọi đi đâu tôi cũng đi. Cơ bản là bấm huyệt và dùng tác động cột sống là chính. Mình phối kết hợp tuỳ từng bệnh nhân mình làm. Kể cả người giàu tôi khám bệnh miễn phí 100%. Một mình vừa khám vừa điều trị”.

Năm 2019, Thiếu tá Ninh Công Khánh được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích “Những gương mặt tiêu biểu thầm lặng vì cộng đồng"; UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen về thành tích "giúp dân khám, chữa bệnh miễn phí". Trung tá, bác sĩ Lê Gia Tân, Chủ nhiệm Quân Y, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đánh giá, Thiếu tá Ninh Công Khánh là tấm gương sáng, tận tụy với nghề, luôn được cấp trên và đồng nghiệp tin yêu, quý mến, người dân nể phục:  “Đồng chí Ninh Công Khánh phải nói là một tấm gương sáng của đội ngũ quân Y Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Đồng chí tự học, tự nâng cao trình độ. Thời gian qua luôn làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội cũng như chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn đóng quân, cụ thể là phường Thọ Quang. Chúng tôi có một phòng khám Quân dân Y kết hợp ở phường Thọ Quang, giao cho đồng chí Ninh Công Khánh phụ trách và đã làm tốt chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy thuốc quân hàm xanh chung tay đẩy lùi Covid-19 nơi vùng cao, biên giới
Thầy thuốc quân hàm xanh chung tay đẩy lùi Covid-19 nơi vùng cao, biên giới

VOV.VN - Thời gian gần đây, mỗi ngày tỉnh Lai Châu ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm virus SAR-CoV-2 và dịch bệnh đang lan rộng tới nhiều địa phương vùng cao, biên giới, gây khó khăn cho cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát và điều trị.

Thầy thuốc quân hàm xanh chung tay đẩy lùi Covid-19 nơi vùng cao, biên giới

Thầy thuốc quân hàm xanh chung tay đẩy lùi Covid-19 nơi vùng cao, biên giới

VOV.VN - Thời gian gần đây, mỗi ngày tỉnh Lai Châu ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm virus SAR-CoV-2 và dịch bệnh đang lan rộng tới nhiều địa phương vùng cao, biên giới, gây khó khăn cho cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát và điều trị.

Thầy thuốc quân hàm xanh ở vùng biên giới Ia RVê, Đắk Lắk
Thầy thuốc quân hàm xanh ở vùng biên giới Ia RVê, Đắk Lắk

VOV.VN - Thượng úy Hoàng Ngọc Linh, người phụ trách Phòng khám quân dân y kết hợp thuộc Đồn Biên phòng Ia R'vê (BĐBP tỉnh Đắk Lắk) luôn tận tình thăm khám, điều trị cho người dân.

Thầy thuốc quân hàm xanh ở vùng biên giới Ia RVê, Đắk Lắk

Thầy thuốc quân hàm xanh ở vùng biên giới Ia RVê, Đắk Lắk

VOV.VN - Thượng úy Hoàng Ngọc Linh, người phụ trách Phòng khám quân dân y kết hợp thuộc Đồn Biên phòng Ia R'vê (BĐBP tỉnh Đắk Lắk) luôn tận tình thăm khám, điều trị cho người dân.