Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của hai khu dân cư số 6 và số 9 phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tối 8/11, tại khu dân cư số 6, số 9 phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội diễn ra ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến dự. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội 

Là khu dân cư nằm trong khu vực A1 quận Ba Đình, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại, tháng 7 năm nay, khu dân cư số 6 và số 9 được kiện toàn theo đề án 06 của Thành ủy Hà Nội. Số đông bà con công tác tại các cơ quan đơn vị trung ương, nhiều gia đình có công với nước, gia đình lão thành cách mạng. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, 2 khu dân cư đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”.

Năm 2014, 2 khu dân cư có 96,5% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Riêng khu dân cư số 9 là đơn vị nhiều năm liền đạt Khu dân cư văn hóa. 100% các hộ gia đình thực hiện tốt Chỉ thị, quy chế của Chính phủ, quy ước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng được dự Ngày hội đại đoàn kết trong không khí ấm áp, được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là nguồn sức mạnh, động lực quan trọng và là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của hai khu dân cư

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của hai khu dân cư số 6 và số 9 phường Quán Thánh, quận Ba Đình, nhất là các nội dung của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” và đề nghị 2 khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động này để phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng gia đình hạnh phúc, ông bà gương mẫu, con cháu hiếu thảo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Xây dựng gia đình Việt Nam là việc hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chúng ta cần làm tốt hơn việc xây dựng gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo. Tài nguyên lớn nhất của Việt Nam là con người, tôi mong rằng khu dân cư tiếp tục động viên phong trào học tập, xây dựng xã hội học tập, trẻ con say mê học hành, người lớn cũng học tiếp. Cố gắng đưa nội dung xây dựng xã hội học tập, khuyến khích nhân tài vào hoạt động mặt trận mạnh hơn vì tương lai của đất nước”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nhân dân tham gia giám sát Đảng, chính quyền, Mặt trận để tạo đoàn kết thực sự và mong muốn nhân dân ngày càng có nhiều sáng kiến góp phần phát triển khu dân cư và tin tưởng góp sức vào tương lai của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân
Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân

VOV.VN -Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là lực lượng đi đầu trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân

VOV.VN -Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là lực lượng đi đầu trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Hà Lan
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Hà Lan

VOV.VN -Trong hơn 40 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1973), hai nước đã thực sự trở thành đối tác ưu tiên của nhau

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Hà Lan

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Hà Lan

VOV.VN -Trong hơn 40 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1973), hai nước đã thực sự trở thành đối tác ưu tiên của nhau

Bạn đọc cùng ông Nguyễn Thiện Nhân mổ xẻ: Vì sao Việt Nam nghèo
Bạn đọc cùng ông Nguyễn Thiện Nhân mổ xẻ: Vì sao Việt Nam nghèo

VOV.VN -“Nước nào cũng có tham nhũng nhưng Việt Nam thuộc diện nghiêm trọng; bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả; xử lý sai phạm chưa mạnh tay.”

Bạn đọc cùng ông Nguyễn Thiện Nhân mổ xẻ: Vì sao Việt Nam nghèo

Bạn đọc cùng ông Nguyễn Thiện Nhân mổ xẻ: Vì sao Việt Nam nghèo

VOV.VN -“Nước nào cũng có tham nhũng nhưng Việt Nam thuộc diện nghiêm trọng; bộ máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả; xử lý sai phạm chưa mạnh tay.”

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Mặt trận phải làm nhiều hơn nữa để giúp các nữ chức sắc, chức việc làm tròn bổn phận đã chọn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Mặt trận phải làm nhiều hơn nữa để giúp các nữ chức sắc, chức việc làm tròn bổn phận đã chọn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc coi doanh nhân là xương sống và doanh nhân trẻ là tương lai của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

VOV.VN - Người đứng đầu Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc coi doanh nhân là xương sống và doanh nhân trẻ là tương lai của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu 5 lý do vì sao Việt Nam vẫn nghèo
Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu 5 lý do vì sao Việt Nam vẫn nghèo

VOV.VN - Có 5 lý do trả lời cho câu hỏi vì sao năng suất lao động của Việt Nam thấp tương đương với câu hỏi vì sao Việt Nam còn nghèo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu 5 lý do vì sao Việt Nam vẫn nghèo

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu 5 lý do vì sao Việt Nam vẫn nghèo

VOV.VN - Có 5 lý do trả lời cho câu hỏi vì sao năng suất lao động của Việt Nam thấp tương đương với câu hỏi vì sao Việt Nam còn nghèo.