Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Doanh nhân, Doanh nghiệp toàn quốc

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Việc Việt Nam vừa tham gia ký kết Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã mở ra cơ hội vô cùng lớn.

Chào mừng Ngày doanh nhân Việt Nam, chiều 12/10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Ngày hội Doanh nhân, Doanh nghiệp toàn quốc năm 2015”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự chương trình.

Với chủ đề “Những cơ hội và thách thức của hiệp định TPP với Doanh nghiệp Việt Nam”, các doanh nhân dự chương trình đã thông tin về những cơ hội, thách thức, khó khăn, vướng mắc trong quá trình đổi mới sản xuất, kinh doanh, cũng như trong việc hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu tại Ngày hội Doanh nhân, Doanh nghiệp toàn quốc 

Qua đó, các doanh nghiệp, doanh nhân kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có những quyết sách kịp thời giải quyết và tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để giới doanh nhân và các doanh nghiệp đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

Các đại biểu đề nghị trên cơ sở Hiệp định TPP, các nhà quản lý Nhà nước cần vào cuộc, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia một cách thuận lợi trong việc thực hiện các quy định của Hiệp định. Đây là công việc không chỉ của doanh nghiệp mà còn là của các nhà quản lý và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các nhà quản lý nhà nước cần vào cuộc, tìm người tài thực hiện bởi không thể kinh doanh bằng cách hô hoán mà cần phải bằng kiến thức. Doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, với tư duy mới; nâng cao năng lực, kiến thức của mình để vượt qua thách thức khi gia nhập TPP.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng và cảm ơn các thế hệ doanh nhân Việt Nam - những người đã góp phần làm nên thành công của 30 năm đổi mới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Sau 30 năm đổi mới, bên cạnh những hạn chế khó khăn, nước ta có những thành tựu, phát triển hết sức tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự sáng tạo của nhân dân, chính các doanh nhân là những người tiên phong trong mặt trận kinh tế. Những doanh nhân bằng hiệu quả kinh tế của mình đã góp phần hiện thực hoá đường lối của Đảng, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo một cách tự hào với cả thế giới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Việc Việt Nam vừa tham gia ký kết Hiệp định xuyên Thái Bình Dương đã mở ra cơ hội vô cùng lớn. Dù không thể kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực nhưng ở lĩnh vực nào người Việt Nam làm chủ công nghệ, không thua người nước ngoài, với đặc điểm lao động cần cù, sáng tạo, cơ hội của doanh nhân Việt Nam là rất lớn.

Với tinh thần “thua không sợ, thắng không kiêu”, chắc chắn đội ngũ doanh nhân Việt Nam sẽ đưa đất nước đi lên. Khi hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam trước cơ hội tham gia Hiệp định TPP nên hình thành các nhóm; nhất là những doanh nghiệp cùng một ngành hàng nên kết hợp lại với nhau để chia sẻ thông tin, nghiên cứu thị trường.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt chức năng của mình, là “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân, trong đó lắng nghe ý kiến của doanh doanh nhân để đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân, doanh nghiệp miền Tây còn “ngơ ngác” với TPP
Nông dân, doanh nghiệp miền Tây còn “ngơ ngác” với TPP

VOV.VN -TPP là khái niệm mới với nhiều doanh nghiệp, nông dân tại ĐBSCL - khu vực mạnh về nông nghiệp nhưng lại hạn chế về hội nhập quốc tế.

Nông dân, doanh nghiệp miền Tây còn “ngơ ngác” với TPP

Nông dân, doanh nghiệp miền Tây còn “ngơ ngác” với TPP

VOV.VN -TPP là khái niệm mới với nhiều doanh nghiệp, nông dân tại ĐBSCL - khu vực mạnh về nông nghiệp nhưng lại hạn chế về hội nhập quốc tế.

Tổng thống Mỹ ra tay đẩy Hiệp định TPP “vượt ải”
Tổng thống Mỹ ra tay đẩy Hiệp định TPP “vượt ải”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama hôm qua 10/10 hối thúc Quốc hội thông qua các nội dung Hiệp định TPP để văn kiện nhanh chóng có hiệu lực.

Tổng thống Mỹ ra tay đẩy Hiệp định TPP “vượt ải”

Tổng thống Mỹ ra tay đẩy Hiệp định TPP “vượt ải”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama hôm qua 10/10 hối thúc Quốc hội thông qua các nội dung Hiệp định TPP để văn kiện nhanh chóng có hiệu lực.

Chủ tịch nước: “Không thể có một TPP khi ký xong chúng ta thành “Rồng”
Chủ tịch nước: “Không thể có một TPP khi ký xong chúng ta thành “Rồng”

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, tham gia TPP, chúng ta phải thay đổi cách làm, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế năng suất

Chủ tịch nước: “Không thể có một TPP khi ký xong chúng ta thành “Rồng”

Chủ tịch nước: “Không thể có một TPP khi ký xong chúng ta thành “Rồng”

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, tham gia TPP, chúng ta phải thay đổi cách làm, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế năng suất

HSBC: TPP giúp giảm các tổn thất phát sinh từ quan liêu
HSBC: TPP giúp giảm các tổn thất phát sinh từ quan liêu

VOV.VN - Theo HSBC, TPP thúc đẩy thương mại sẽ giúp giảm các tổn thất phát sinh từ quan liêu tại hay xuyên biên giới liên quan tới các sản phẩm thương mại.

HSBC: TPP giúp giảm các tổn thất phát sinh từ quan liêu

HSBC: TPP giúp giảm các tổn thất phát sinh từ quan liêu

VOV.VN - Theo HSBC, TPP thúc đẩy thương mại sẽ giúp giảm các tổn thất phát sinh từ quan liêu tại hay xuyên biên giới liên quan tới các sản phẩm thương mại.