Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

VOV.VN -Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Chiều nay (7/4), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam về tình hình kinh tế tập thể, hoạt động của Liên minh HTX và thống nhất chương trình phối hợp hoạt động của hai cơ quan.

Báo cáo tại buổi làm viêc, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đào Xuân Cần cho biết: tính đến cuối năm 2013, cả nước có hơn 370.000 tổ hợp tác, giảm 213 tổ hợp tác so với năm 2012; 19.800 HTX, tăng 180 HTX so với năm 2012. Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động, tạo thêm việc làm và thu nhập cho các thành viên và người lao động. Các HTX tiếp tục được củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Một số HTX nỗ lực vươn lên, trở thành các đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Đó là tăng trưởng của khu vực HTX còn thấp, hiệu quả hoạt động chưa cao. Nhiều HTX hoạt động cầm chừng, hình thức, làm ăn thua lỗ, lợi ích mang lại cho thành viên chưa nhiều. Nhận thức của các cấp, các ngành về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế tập thể về bản chất HTX mới chưa đầy đủ, dẫn đến trong chỉ đạo có biểu hiện thiếu quan tâm, lúng túng, buông lỏng, đồng thời vừa có biểu hiện can thiệp sâu vào tổ chức hoạt động của HTX, nhất là cấp cơ sở…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, nguyên nhân của tồn tại hạn chế trên là do những khó khăn nội tại của HTX chậm được khắc phục, đặc biệt là khó khăn về vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý còn hạn chế về tư duy kinh tế thị trường, làm việc chủ yếu bằng kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật ít. Từ đó, Liên minh HTX Việt Nam cũng nêu nhiều đề xuất, trong đó tập trung kiến nghị Ban Bí thư đôn đốc, chỉ đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể; Sớm phê duyệt chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015 – 2019.

Đồng thời đề nghị các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước có liên quan tạo điều kiện để HTX được tham gia các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm viêc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ sẽ đề nghị Chính phủ sớm thông qua các thông tư, văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định 193 về quy định một số điều của Luật HTX năm 2013, Triển khai chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ HTX có thâm niên và hỗ trợ chương trình phát triển kinh tế hợp tác.

Về việc nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Liên minh HTX phối hợp cùng các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị khác nhau để thống nhất phát triển kinh tế hợp tác, tạo điều kiện hỗ trợ người nông dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Nên chăng chúng ta có đề xuất với Ban Kinh tế Trung ương nên có cuộc tọa đàm ở cấp Quốc gia về vấn đề phát triển kinh tế hợp tác, có liên minh HTX, hội Nông dân, hội Phụ nữ và Mặt trận là khối đoàn thể; bên Đảng có Ban Kinh tế Trung ương, Ban kinh tế của Quốc hội và Bộ Kế hoạch đầu tư cùng tham gia. Thảo luận phát triển kinh tế hợp tác phục vụ nông nghiệp là như thế nào, thảo luận và kiến nghị những giải pháp cụ thể. Về thời gian, đề nghị tháng 8 chúng ta sẽ thực hiện”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với MTTQ Việt Nam triển khai giám sát về kinh tế hợp tác vào năm 2015, đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức, giới thiệu, phổ biến các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không hỗ trợ hợp tác xã một cách tràn lan
Không hỗ trợ hợp tác xã một cách tràn lan

Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã được thành lập trên danh nghĩa để hưởng lợi từ chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, còn thực chất hoạt động như công ty.

Không hỗ trợ hợp tác xã một cách tràn lan

Không hỗ trợ hợp tác xã một cách tràn lan

Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã được thành lập trên danh nghĩa để hưởng lợi từ chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, còn thực chất hoạt động như công ty.

Phát triển hợp tác xã phải tháo nút thắt về vốn
Phát triển hợp tác xã phải tháo nút thắt về vốn

(VOV) -Chiều 25/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận Dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Phát triển hợp tác xã phải tháo nút thắt về vốn

Phát triển hợp tác xã phải tháo nút thắt về vốn

(VOV) -Chiều 25/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận Dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi).

Hợp tác xã trá hình phải tự chuyển đổi thành doanh nghiệp
Hợp tác xã trá hình phải tự chuyển đổi thành doanh nghiệp

(VOV) - Khi Luật Hợp tác xã (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, doanh nghiệp mạo danh là HTX phải trở lại là chính mình.

Hợp tác xã trá hình phải tự chuyển đổi thành doanh nghiệp

Hợp tác xã trá hình phải tự chuyển đổi thành doanh nghiệp

(VOV) - Khi Luật Hợp tác xã (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, doanh nghiệp mạo danh là HTX phải trở lại là chính mình.

Ngày 11/4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam
Ngày 11/4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức ngày Hợp tác xã Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức...

Ngày 11/4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 11/4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức ngày Hợp tác xã Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức...

Hà Nội: Lửa thiêu rụi hai kho hàng của hợp tác xã
Hà Nội: Lửa thiêu rụi hai kho hàng của hợp tác xã

Chiều 1/6, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở nhà kho của HTX Vận tải-Công nghiệp Động Lực, 38 phố Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hà Nội: Lửa thiêu rụi hai kho hàng của hợp tác xã

Hà Nội: Lửa thiêu rụi hai kho hàng của hợp tác xã

Chiều 1/6, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở nhà kho của HTX Vận tải-Công nghiệp Động Lực, 38 phố Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mô hình hợp tác xã phát huy hiệu quả tại Ninh Thuận
Mô hình hợp tác xã phát huy hiệu quả tại Ninh Thuận

VOV.VN-Kinh tế tập thể tại Ninh Thuận đang là động lực để nâng cao trình độ sản xuất và đem lại hiệu quả cao cho xã viên.

Mô hình hợp tác xã phát huy hiệu quả tại Ninh Thuận

Mô hình hợp tác xã phát huy hiệu quả tại Ninh Thuận

VOV.VN-Kinh tế tập thể tại Ninh Thuận đang là động lực để nâng cao trình độ sản xuất và đem lại hiệu quả cao cho xã viên.

Quảng Ngãi ra mắt hợp tác xã đánh bắt xa bờ đầu tiên
Quảng Ngãi ra mắt hợp tác xã đánh bắt xa bờ đầu tiên

Đây là Hợp tác xã đánh bắt xa bờ đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi được thành lập và đi vào hoạt động

Quảng Ngãi ra mắt hợp tác xã đánh bắt xa bờ đầu tiên

Quảng Ngãi ra mắt hợp tác xã đánh bắt xa bờ đầu tiên

Đây là Hợp tác xã đánh bắt xa bờ đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi được thành lập và đi vào hoạt động

Phát triển hợp tác xã gắn với CNH, HĐH đất nước
Phát triển hợp tác xã gắn với CNH, HĐH đất nước

Việt Nam hiện có khoảng 370.000 tổ hợp tác, 19.500 hợp tác xã, 54 Liên hiệp hợp tác xã, với hơn 13 triệu xã viên và người lao động.

Phát triển hợp tác xã gắn với CNH, HĐH đất nước

Phát triển hợp tác xã gắn với CNH, HĐH đất nước

Việt Nam hiện có khoảng 370.000 tổ hợp tác, 19.500 hợp tác xã, 54 Liên hiệp hợp tác xã, với hơn 13 triệu xã viên và người lao động.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nâng cao năng lực cán bộ
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nâng cao năng lực cán bộ

VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nâng cao năng lực cán bộ

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nâng cao năng lực cán bộ

VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Hợp tác xã rau sạch giải thể - vì sao nên nỗi?
Hợp tác xã rau sạch giải thể - vì sao nên nỗi?

VOV.VN - Phát triển nông nghiệp trong đô thị đã khó, nhưng để tạo dựng được thương hiệu rau sạch của một HTX còn khó hơn nhiều.

Hợp tác xã rau sạch giải thể - vì sao nên nỗi?

Hợp tác xã rau sạch giải thể - vì sao nên nỗi?

VOV.VN - Phát triển nông nghiệp trong đô thị đã khó, nhưng để tạo dựng được thương hiệu rau sạch của một HTX còn khó hơn nhiều.

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

(VOV) -Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) với 436/463 ý kiến tán thành (87,55%).

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

(VOV) -Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) với 436/463 ý kiến tán thành (87,55%).

Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã
Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã

(VOV) -Hiện nay đa số các Hợp tác xã được kiểm toán, tư vấn đều có nhiều tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã

Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã

(VOV) -Hiện nay đa số các Hợp tác xã được kiểm toán, tư vấn đều có nhiều tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.