Ông Nguyễn Thiện Nhân: WB đóng góp tích cực để VN phát triển

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa đã có những đóng góp  tích cực cho sự phát triển của Việt Nam

Tại buổi tiếp bà Victoria KwaKwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam chiều 1/7, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của bà Victoria Kwakwa trong thời gian công tác tại Việt Nam, chúc mừng bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa đã có những đóng góp  tích cực trong việc hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục đào tạo, nhất là việc thành lập Trường Đại học Việt – Đức; phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ để “ Việt Nam trở thành một trung tâm chế biến, chế tạo mới của thể giới“.... Việc Ngân hàng Thế giới bổ nhiệm bà Victoria Kwakwa vào cương vị mới thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp nổi bật, năng lực đa dạng và kinh nghiệm phong phú của bà.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, bà Victoria Kwakwa sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho chiến lược phát triển quốc gia của các nước ở khu vực, trong đó có Việt Nam, cũng như tích cực góp phần vào phát triển quan hệ giữa Việt Nam – Ngân hàng Thế giới. 

Cũng tại buổi tiếp, bà Victoria Kwakwa bày tỏ sự biết ơn sự ủng hộ của ông Nguyễn Thiện Nhân trong nhiều năm qua đối với các chương trình, dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp Ngân hàng Thế giới hoàn thành tốt trọng trách của mình trong lĩnh vực tư vấn chính sách, hỗ trợ tài chính mà còn góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam trong công cuộc đổi mới. 

Bà Victoria Kwakwa tin tưởng trong thời gian tới Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực để triển khai tốt hơn nữa các lĩnh vực này; đồng thời khẳng định Ngân hàng thế giới cũng như cá nhân bà trên cương vị mới sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực và hiệu quả để Việt Nam tiếp tục phát triển các lĩnh vực nêu trên và thực hiện thành công các mục tiêu định hướng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững
Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Chủ tịch Ngân hàng thế giới  (WB) Jim Yong Kim: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Chủ tịch Ngân hàng thế giới  (WB) Jim Yong Kim: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB

VOV.VN - Chiều 23/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB

VOV.VN - Chiều 23/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc khối Cạnh tranh và Thương mại WB
Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc khối Cạnh tranh và Thương mại WB

VOV.VN - Chiều 15/3, đồng chí Vương Đình Huệ đã tiếp bà Anabel Gonzales, Giám đốc Khối Cạnh tranh và Thương mại, Ngân hàng Thế giới (WB).

Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc khối Cạnh tranh và Thương mại WB

Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc khối Cạnh tranh và Thương mại WB

VOV.VN - Chiều 15/3, đồng chí Vương Đình Huệ đã tiếp bà Anabel Gonzales, Giám đốc Khối Cạnh tranh và Thương mại, Ngân hàng Thế giới (WB).

WB: Việt Nam thuộc nhóm có tăng trưởng cao năm nay
WB: Việt Nam thuộc nhóm có tăng trưởng cao năm nay

VOV.VN -Ngân hàng Thế giới cho biết, Việt Nam cùng 5 nền kinh tế mới nổi khác là những nước có tăng trưởng cao trong năm 2016 và nhiều năm tiếp theo.

WB: Việt Nam thuộc nhóm có tăng trưởng cao năm nay

WB: Việt Nam thuộc nhóm có tăng trưởng cao năm nay

VOV.VN -Ngân hàng Thế giới cho biết, Việt Nam cùng 5 nền kinh tế mới nổi khác là những nước có tăng trưởng cao trong năm 2016 và nhiều năm tiếp theo.

Sự giúp đỡ của WB với Việt Nam là hết sức hữu ích
Sự giúp đỡ của WB với Việt Nam là hết sức hữu ích

VOV.VN -Chủ tịch nước: Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, Việt Nam đang cần có thêm nguồn lực vật chất, trong đó sự giúp đỡ của WB là hết sức hữu ích

Sự giúp đỡ của WB với Việt Nam là hết sức hữu ích

Sự giúp đỡ của WB với Việt Nam là hết sức hữu ích

VOV.VN -Chủ tịch nước: Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, Việt Nam đang cần có thêm nguồn lực vật chất, trong đó sự giúp đỡ của WB là hết sức hữu ích

WB phê duyệt 387 triệu USD giúp Việt Nam chống biến đổi khí hậu
WB phê duyệt 387 triệu USD giúp Việt Nam chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 387 triệu USD, trong đó quỹ dành riêng cho những đối tượng nghèo nhất của WB đóng góp 310 triệu USD.

WB phê duyệt 387 triệu USD giúp Việt Nam chống biến đổi khí hậu

WB phê duyệt 387 triệu USD giúp Việt Nam chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 387 triệu USD, trong đó quỹ dành riêng cho những đối tượng nghèo nhất của WB đóng góp 310 triệu USD.

Chủ tịch nước đề nghị WB kêu gọi thêm nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam
Chủ tịch nước đề nghị WB kêu gọi thêm nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phát huy vai trò điều phối, kêu gọi thêm những nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị WB kêu gọi thêm nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam

Chủ tịch nước đề nghị WB kêu gọi thêm nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phát huy vai trò điều phối, kêu gọi thêm những nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam.

WB hỗ trợ 7 triệu USD lập dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL
WB hỗ trợ 7 triệu USD lập dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL

VOV.VN - Dự án cung cấp nước sạch cho 7 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam sông Hậu với tổng vốn đầu tư ước tính 1,3 tỷ USD.

WB hỗ trợ 7 triệu USD lập dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL

WB hỗ trợ 7 triệu USD lập dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL

VOV.VN - Dự án cung cấp nước sạch cho 7 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam sông Hậu với tổng vốn đầu tư ước tính 1,3 tỷ USD.

Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WB
Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WB

VOV.VN - Bên cạnh sự nỗ lực tự thân, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có WB. 

Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WB

Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WB

VOV.VN - Bên cạnh sự nỗ lực tự thân, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có WB.