Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo, mỗi báo cáo viên phải là một chiến sĩ “chắc về nghiệp vụ”, “giỏi về kỹ năng”, “am hiểu thanh niên” để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng để thanh niên hiểu đúng quan điểm, chính sách của Đảng.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, ngày 9/1 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III với chủ đề: “Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước hùng cường”.

Dự liên hoan có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn.

Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III diễn ra với nhiều hình thức, trong đó các hoạt động được thực hiện với nhiều cách tiếp cận mới, sáng tạo và phù hợp với xu hướng vận động xã hội và đời sống giới trẻ; việc ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội được Ban Tổ chức Liên hoan thực hiện ngay từ vòng sơ khảo đã góp phần lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và kết quả liên hoan đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân cả nước.

Kết thúc vòng sơ khảo, từ 111 hồ sơ đạt yêu cầu, trên cơ sở kết quả bình chọn trên mạng xã hội và chấm điểm của Hội đồng chuyên gia, Ban Tổ chức Liên hoan đã quyết định lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vòng chung kết. Tuy nhiên, 1 thí sinh vì lý do sức khỏe không thể về Hà Nội dự thi. Tại vòng chung kết, các thí sinh đã cùng nhau tranh tài với 3 phần thi là: "Báo cáo viên tài ba", "Thanh vận khéo" và "Thử tài tranh biện".

Phát biểu tại liên hoan, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ tạo sự lan tỏa sâu rộng của Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III. Đồng thời bày tỏ mong muốn, các báo cáo viên toàn quốc lần thứ III sẽ tiếp tục phát huy vai trò của một tuyên truyền viên giỏi, trở thành cầu nối, người truyền tải, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị Đoàn Thanh niên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền, đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm thu hút sự quan tâm của phần lớn dư luận xã hội. Đồng thời, Trung ương Đoàn cần gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mỗi báo cáo viên phải là một chiến sĩ “chắc về nghiệp vụ”, “giỏi về kỹ năng”, “am hiểu thanh niên” để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng để thanh niên hiểu đúng, tiếp cận nhanh nhất, chính xác nhất những chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và nhà nước; đấu tranh phản bác và đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng cần quan tâm chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên của lực lượng báo cáo viên, kịp thời uốn nắn, định hướng công tác tuyên truyền để các em có khát vọng vươn lên, khởi nghiệp để cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các báo cáo viên xuất sắc nhất. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành Tuyên giáo đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác
Ngành Tuyên giáo đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác

VOV.VN - Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, để đạt được kết quả trên ngành Tuyên giáo đã chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn...

Ngành Tuyên giáo đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác

Ngành Tuyên giáo đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác

VOV.VN - Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, để đạt được kết quả trên ngành Tuyên giáo đã chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn...

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản Trần Thanh Lâm được Ban Bí thư bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản Trần Thanh Lâm được Ban Bí thư bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm Học viện chính trị của Công an và Quân đội
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm Học viện chính trị của Công an và Quân đội

VOV.VN - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương lực lượng vũ trang đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước đã giao.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm Học viện chính trị của Công an và Quân đội

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm Học viện chính trị của Công an và Quân đội

VOV.VN - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương lực lượng vũ trang đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước đã giao.