Ông Phạm Minh Chính dự Lễ khai giảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học và học qua loa đại khái.

Sáng nay (12/9), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. Tới dự có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đông đảo các học viên của Học viện. 

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, năm học 2020-2021 là năm thứ tư học viện thực hiện đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật học tập, lao động của công chức, viên chức, người lao động; xây dựng môi trường đào tạo mẫu mực, xứng đáng với vị thế của trường đảng trung ương. Đây cũng là năm học nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ 3, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Vì vậy, các nhiệm vụ giảng dạy học tập, cũng như công tác tổ chức quản lý và tất cả các mặt công tác khác đòi hỏi phải cao hơn và yêu cầu quyết liệt, khẩn trương hơn. Do đó, yêu cầu đặt ra là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên đang công tác giảng dạy, học tập tại học viện phải nỗ lực cố gắng đoàn kết quyết tâm phấn đấu hoàn thành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, từng đơn vị chuyên môn, mỗi cán bộ đảng viên phải phát huy lợi thế công tác tại trường Đảng trung ương, có nhiều điều kiện để tiếp cận nghiên cứu, bồi đắp kiến thức, phải là hạt nhân cung cấp những luận cứ khoa học chiến lược của Đảng. Từ đó trang bị cho học viên - là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp - để từng bước hoàn thiện tư duy khoa học, nhận thức về lý luận chính trị kết hợp với giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy trong năm học 2020-2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm học mới, học viện tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện các mặt công tác, phát triển học viện theo tinh thần Nghị quyết 145 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của của mình và các Trường Chính trị các cấp. Ông Phạm Minh Chính nêu rõ, cần xây dựng, phát triển học viện và hệ thống các trường chính trị trở thành trung tâm đào tạo mẫu mực cho cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo cao cấp của Đảng để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Cùng với đó, học viện cần tục khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học và học qua loa đại khái lý luận chính trị; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phải xuất phát, bám sát từ thực tiễn, chú trọng việc rèn luyện, lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lối sống.

Học viện cần rà soát, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế theo hướng tiếp tục chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật, kỷ cương ở học đường. Đồng thời lại phải tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, học viện phải là cơ quan đi đầu gương mẫu để thực hiện sứ mệnh của Đảng và Nhà nước giao phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Gương mẫu-Sáng tạo-Hiệu quả."

Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Gương mẫu-Sáng tạo-Hiệu quả."

Thủ tướng Nepal thăm Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nepal thăm Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 10/5, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, học viên Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nepal thăm Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nepal thăm Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 10/5, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, học viên Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện rà soát toàn diện các mặt để xây dựng Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện rà soát toàn diện các mặt để xây dựng Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.