Ông Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên

VOV.VN - "Điện Biên cần chủ động hơn nữa trong công tác rà soát quy hoạch cán bộ; tăng cường tính chủ động trong tinh giản biên chế"

Sáng 11/3, tại tỉnh Điện Biên, Ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Nội dung buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, kết quả quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Báo cáo với Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn khẳng định, năm 2017, Điện Biên tiếp tục làm tốt công tác công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đảm bảo quốc phòng – an ninh và đối ngoại.


Tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với các tỉnh phía Bắc, nước CHDCND Lào; mở rộng, duy trì quan hệ hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Năm 2017, Điện Biên cũng đã phát triển đảng viên ở 20 thôn, bản trước đây chưa có đảng viên, giảm 123 thôn, bản phải sinh hoạt ghép, giải thể 104 chi bộ không đủ điều kiện theo hướng dẫn.

Đối với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, từ năm 2018, sẽ thí điểm sát nhập văn phòng cấp ủy và văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các địa phương còn lại từ năm 2019; thực hiện hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành một văn phòng chung. Việc này sẽ hoàn thành trong năm 2019 nhằm thực hiện mục tiêu tiếp tục giảm từ 10 đến 12% tổng biên chế cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; khoảng 19% số lượng cấp phó sở, ngành và đơn vị trực thuộc…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên đối với một tỉnh nhiều đặc thù như Điện Biên, cần chủ động hơn nữa trong công tác rà soát quy hoạch cán bộ; tìm ra cơ hội, tiềm năng khác biệt để đầu tư phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý tỉnh Điện Biên trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường tính chủ động trong tinh giản biên chế, quan tâm hơn nữa tới công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, 19, áp dụng vào thực tế một cách nhuần nhuyễn, có hiệu quả./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri nêu nhiều kiến nghị với Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Cử tri nêu nhiều kiến nghị với Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN - Cử tri Quảng Ninh nêu nhiều ý kiến, trong đó có việc thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế tại nơi cư trú.

Cử tri nêu nhiều kiến nghị với Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Cử tri nêu nhiều kiến nghị với Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN - Cử tri Quảng Ninh nêu nhiều ý kiến, trong đó có việc thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế tại nơi cư trú.

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt các Đại sứ và Tổng Lãnh sự
Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt các Đại sứ và Tổng Lãnh sự

VOV.VN - Sáng 7/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức gặp mặt các Đại sứ, Tổng Lãnh sự nhiệm kỳ 2017-2020.

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt các Đại sứ và Tổng Lãnh sự

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt các Đại sứ và Tổng Lãnh sự

VOV.VN - Sáng 7/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức gặp mặt các Đại sứ, Tổng Lãnh sự nhiệm kỳ 2017-2020.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ thi tuyển chức danh Trưởng phòng
Ban Tổ chức Trung ương sẽ thi tuyển chức danh Trưởng phòng

VOV.VN - Các chức danh thi tuyển lần này gồm có: Trưởng Phòng Hành chính – Lưu trữ; Trưởng Phòng Tổng hợp.  

Ban Tổ chức Trung ương sẽ thi tuyển chức danh Trưởng phòng

Ban Tổ chức Trung ương sẽ thi tuyển chức danh Trưởng phòng

VOV.VN - Các chức danh thi tuyển lần này gồm có: Trưởng Phòng Hành chính – Lưu trữ; Trưởng Phòng Tổng hợp.  

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển thành công 3 Vụ trưởng
Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển thành công 3 Vụ trưởng

Qua thi tuyển, 3 cán bộ đã trúng tuyển các chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Cơ sở Đảng và Vụ Địa phương III của Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển thành công 3 Vụ trưởng

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển thành công 3 Vụ trưởng

Qua thi tuyển, 3 cán bộ đã trúng tuyển các chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Cơ sở Đảng và Vụ Địa phương III của Ban Tổ chức Trung ương.

Tâm thư gửi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về quản lý cán bộ
Tâm thư gửi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về quản lý cán bộ

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã gửi bức thư đầy tâm huyết tới Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để góp ý về phân cấp quản lý cán bộ.

Tâm thư gửi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về quản lý cán bộ

Tâm thư gửi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về quản lý cán bộ

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã gửi bức thư đầy tâm huyết tới Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để góp ý về phân cấp quản lý cán bộ.

Ban Tổ chức Trung ương: Hết chuyện bổ nhiệm bằng lấy phiếu tín nhiệm
Ban Tổ chức Trung ương: Hết chuyện bổ nhiệm bằng lấy phiếu tín nhiệm

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức TƯ Dương Minh Đức trao đổi với VietNamNet về việc thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo.

Ban Tổ chức Trung ương: Hết chuyện bổ nhiệm bằng lấy phiếu tín nhiệm

Ban Tổ chức Trung ương: Hết chuyện bổ nhiệm bằng lấy phiếu tín nhiệm

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức TƯ Dương Minh Đức trao đổi với VietNamNet về việc thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo.