Ông Phan Đình Trạc thăm và tặng quà Tết tại Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 15/1, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đoàn công tác đến thăm, trao quà, chúc Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng và người có uy tín xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng).

Xã Đinh Trang Thượng thành lập năm 1975 và được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1978. Đây là xã có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên.

Đến thăm và chúc Tết tại đây, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã bày tỏ vui mừng trước những đổi thay tích cực về đời sống, KT-XH mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đạt được. Đồng thời khẳng định, 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tiếp tục được triển khai sâu rộng. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ tiếp tục được nâng cao hơn trong thời gian tới.

Ông Phan Đình Trạc tin tưởng, với truyền thống xã Anh hùng cùng với tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, sự nỗ lực vươn lên của địa phương, cộng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, nhà nước, chắc chắn xã Đinh Trang Thượng sớm xóa hết hộ nghèo, hộ giàu và khá ngày càng tăng.

Nhân năm mới, ông Phan Đình Trạc gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đinh Trang Thượng nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung, chúc nhân dân đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, lành mạnh, đầm ấm và hạnh phúc.

Dịp này, ông Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác trao 310 phần quà tặng các gia đình chính sách, người nghèo, già làng và người có uy tín xã Đinh Trang Thượng; trao 1.000 phần quà tặng các hộ nghèo và 5.000 ly sữa tặng trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động tỉnh Nam Định
Thủ tướng trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động tỉnh Nam Định

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị lãnh đạo, đại biểu, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh Nam Định tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng.

Thủ tướng trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động tỉnh Nam Định

Thủ tướng trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động tỉnh Nam Định

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị lãnh đạo, đại biểu, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh Nam Định tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng.

Trưởng Ban Đối ngoại TƯ thăm, tặng quà các gia đình chính sách tỉnh Thừa Thiên Huế
Trưởng Ban Đối ngoại TƯ thăm, tặng quà các gia đình chính sách tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt, ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương mong muốn người dân cùng các doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đoàn kết, đồng lòng góp phần chung tay phát triển quê hương.

Trưởng Ban Đối ngoại TƯ thăm, tặng quà các gia đình chính sách tỉnh Thừa Thiên Huế

Trưởng Ban Đối ngoại TƯ thăm, tặng quà các gia đình chính sách tỉnh Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt, ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương mong muốn người dân cùng các doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đoàn kết, đồng lòng góp phần chung tay phát triển quê hương.

Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk
Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk

VOV.VN - Qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước đã nghe chỉ huy các đồn Biên phòng báo cáo về các biện pháp ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết.

Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk

Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk

VOV.VN - Qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước đã nghe chỉ huy các đồn Biên phòng báo cáo về các biện pháp ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết.