Ông Tô Huy Rứa thăm Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác

Chiều 14/4, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và làm việc với Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác nhân dịp kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập Viện (25/4/1991 - 25/4/2010).

Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao công sức lao động và sáng tạo không mệt mỏi, cũng như những đóng góp xuất sắc, quý báu của các thế hệ thầy thuốc, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sức khỏe bộ đội - một bộ phận cấu thành của sức mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng.

Với mục tiêu chung và nhiệm vụ được giao, Viện Bỏng cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động của mình trong xây dựng đơn vị và trong đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng phát triển các kỹ thuật mới tiên tiến, hiện đại, nhanh chóng bắt kịp trình độ của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời qua đó có thể thực hiện tốt nhất Cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.

Qua 19 năm xây dựng và phát triển, từ một khoa bỏng đến nay, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 70.000 bệnh nhân, trong đó có hơn 30.000 bệnh nhân bỏng nặng từ trên 50 tỉnh, thành phố trong cả nước. Viện đã đi đầu việc ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật bỏng mang tính đột phá, góp phần cứu sống được nhiều bệnh nhân; làm tốt 5 nhiệm vụ được giao, đó là nghiên cứu phòng chống chữa bỏng, xử lý ban đầu tại tuyến cơ sở; kết hợp các trường đại học đào tạo chuyên ngành bỏng; nghiên cứu khoa học; hợp tác khoa học trong nước và thế giới; thực hiện chỉ đạo tuyến về ngành bỏng cho quân và dân y trong cả nước.

Viện Bỏng quốc gia đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp hết sức lớn lao cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, cán bộ và chiến sĩ quân đội trong chiến tranh cũng như trong hòa bình.

Nhân dịp này, ông Tô Huy Rứa đã đi thăm các khoa điều trị bệnh nhân nặng, thăm các cơ sở nuôi cấy tế bào và các phòng thí nghiệm; đồng thời trồng cây lưu niệm tại Viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên