Ông Trần Thanh Mẫn: "Hỗ trợ kịp thời người dân tộc thiểu số gặp khó khăn do Covid-19"

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu nhanh chóng nắm bắt đời sống của người dân tộc thiểu số đang gặp khó khăn khi trở về từ vùng dịch; người dân bị tác động trực tiếp từ đại dịch để có chính sách hỗ trợ ngay, kịp thời giải quyết khó khăn.

Chiều 7/2, tại cuộc làm việc với Ủy ban Dân tộc, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban trong những năm qua đã thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, đặc biệt, giai đoạn 2016-2020, vùng đồng bào dân tộc có những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Ủy ban tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng, miền; chăm lo đời sống, vật chất, cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban...

Bên cạnh thành tựu, theo ông Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra một số hạn chế như: So với mặt bằng chung của cả nước, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn thuộc diện khó khăn nhất. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, tái nghèo còn cao; khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội còn thấp; tình trạng di cư tự phát chưa được giải quyết hiệu quả; cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số nhiều nơi chưa đạt tỷ lệ theo quy định; hủ tục mê tín dị đoan ở một số nơi chậm được khắc phục; còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự...

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ mà Ủy ban Dân tộc đã xác định trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý Ủy ban Dân tộc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật về lĩnh vực dân tộc nhằm điều chỉnh toàn diện, đầy đủ các chính sách dân tộc, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp năm 2013 về dân tộc và chính sách dân tộc.

Ủy ban Dân tộc cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục, ban hành văn bản theo quy định để triển khai thực hiện, giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, công tác dân tộc và chính sách dân tộc là quá trình thực hiện lâu dài, liên tục, kiên trì, phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, vì vậy phải chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội.

“Đặt mục tiêu là người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ Chương trình, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này, đồng thời yêu cầu phải nâng cao trình độ học vấn, quan tâm sức khỏe cho đồng bào dân tộc; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy; rà soát, có kế hoạch dạy nghề, tạo việc làm ổn định, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là ở những vùng trọng điểm, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn cần được chú trọng, song song với nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhanh chóng nắm bắt đời sống của người dân tộc thiểu số đang gặp khó khăn khi trở về từ vùng dịch; người dân bị tác động trực tiếp từ đại dịch để có chính sách hỗ trợ ngay, kịp thời giải quyết khó khăn.

"Tới đây phải nắm, phát hiện người dân tộc đi làm ăn xa về địa phương hiện nay không có công ăn việc làm; nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ triển khai giải pháp việc làm, đào tạo nghề tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để họ yên tâm ở lại địa phương hoặc trở lại công ty, xí nghiệp để tiếp tục làm việc" - ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy vai trò đi đầu của đảng viên người dân tộc thiểu số
Phát huy vai trò đi đầu của đảng viên người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Huyện Di Linh (Lâm Đồng) là huyện có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số K’ho. Thời gian qua, việc phát triển đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số luôn được Đảng bộ huyện Di Linh chú trọng.

Phát huy vai trò đi đầu của đảng viên người dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò đi đầu của đảng viên người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Huyện Di Linh (Lâm Đồng) là huyện có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số K’ho. Thời gian qua, việc phát triển đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số luôn được Đảng bộ huyện Di Linh chú trọng.

Quảng Bình hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn
Quảng Bình hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn

VOV.VN - Chiều nay (25/1), tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã đến thăm, chúc Tết cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Dịp này, 2 tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai xây dựng Trường Phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn.

Quảng Bình hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn

Quảng Bình hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn

VOV.VN - Chiều nay (25/1), tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã đến thăm, chúc Tết cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Dịp này, 2 tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai xây dựng Trường Phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà Tết tại Bắc Kạn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà Tết tại Bắc Kạn

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 16/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bắc Kạn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà Tết tại Bắc Kạn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà Tết tại Bắc Kạn

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 16/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bắc Kạn.