Ông Võ Văn Thưởng: Án tham nhũng, điều tra đến đâu, xử lý đến đó

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng khẳng định: "Án tham nhũng, điều tra đến đâu, xử lý đến đó. Chúng ta vẫn xử lý theo một quan điểm nhất quán là “Không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Sáng 13/5, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hòa Vang. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hòa Vang đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù đối với cán bộ ngành y tế, tăng cường cán bộ y tế trực vào thứ bảy và chủ nhật để kịp thời điều trị, cấp thuốc cho nhân dân. Bởi hiện nay, người dân đi khám bệnh vào những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì không được giải quyết chế độ bảo hiểm y tế mà phải mua thuốc, rất tốn tiền. 

Bà Lê Thị Châu, cử tri xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đề nghị Quốc hội nên nghiên cứu ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chặt chẽ trách nhiệm của từng tổ chức trong hệ thống chính trị về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội cũng như hoạt động đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, về số lượng và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cử tri Đinh Văn Cư, ở thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc cho biết, hiện nay phía ta -luy dương của đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn chạy qua địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, một số điểm chưa có đường gom khớp nối lên các khu rừng sản xuất của nhân dân, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý bổ sung các tuyến đường gom từ ĐT 601 xuyên qua cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Tại buổi tiếp xúc, rất nhiều cử tri huyện Hòa Vang đề nghị Quốc hội, Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng. Nhiều cử tri đề nghị đưa môn lịch sử là môn học bắt buộc tại trường THPT. Cử tri Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Hòa Vang đề nghị Quốc hội không nên ủng hộ quan điểm lấy môn lịch sử là môn tự chọn đối với học sinh Trung học phổ thông; Tăng cường giám sát việc cấp bằng giáo sư, tiến sĩ sao cho thực chất, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giáo dục - đào tạo ở Việt Nam: “Nên lấy môn lịch sử đưa vào trường THPT năm học 2022-2023 này là môn học bắt buộc chứ không nên là môn học tự chọn”

Ông Võ văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trả lời những vấn đề lớn mà cử tri huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nêu tại buổi tiếp xúc. Về công tác giám sát, phản biện xã hội, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng ta rất quan tâm đến công tác giám sát, phản biện xã hội, vì Đảng lãnh đạo xã hội nên việc thể chế hóa quyền làm chủ của nhân dân luôn được thể hiện bằng nhiều chủ trương. Hội nghị Trung 4, Khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống suy thoái đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vì vậy, việc thực hiện vai trò giám sát của Mặt trân và các tổ chức chính trị xã hội, của nhân dân được đặc biệt quan tâm.

Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta mở rộng phạm vi phòng chống tiêu cực. Tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Bộ Chính trị xin ý kiến và được Trung ương đồng ý về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, thực hiện công tác này xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh ở cấp Trung ương chỉ đạo những vụ án lớn. Trong khi đó tham nhũng vặt có thể xảy ra ở nhiều cấp. Đối với người dân nghèo, tham nhũng vặt là nạn rất lớn. Theo ông Võ Văn Thưởng, thời gian gần đây, việc xử lý án tham nhũng nhiều hơn vì công tác thanh tra rộng hơn, kiểm toán tốt hơn, điều tra tốt hơn. Ông Võ Văn Thưởng nhắc lại, trong khi Chính phủ kêu gọi toàn dân từ người già đến trẻ em chung tay đóng góp quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 thì có nơi này, nơi khác lại nâng khống thiết bị, sinh phẩm y tế. Hay như vụ móc nối tham nhũng nhận hối lộ khi thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa kiều bào, học sinh người đi xuất khẩu lao động về nước… Những vụ việc này đã đụng chạm đến tình cảm thiêng liêng của người Việt Nam, bất chấp dư luận xã hội phải được xử nghiêm.

“Án tham nhũng, điều tra đến đâu, xử lý đến đó. Chúng ta vẫn xử lý theo một quan điểm nhất quán là “Không có ngoại lệ, không có vùng cấm” phát hiện tới đâu thì xử lý tới đó, cũng không chờ đợi điều tra xong thì mới xử lý. Bởi đợi điều tra xong tổng thể xong thì nó rất lâu, nhưng mà chỗ nào rõ rồi thì xử lý việc đó. Như cô bác  cử tri thấy có những vụ, bước đầu là kỷ luật đảng trước, rồi kỷ luật hành chính, tiếp theo là khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Tôi có thể khẳng định lại với cử tri, nhân dân Đà Nẵng là, Đảng ta thực hiện xuyên suốt chủ trương này, nhất quán, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.” - Ông Võ Văn Thưởng nói. 

Về các dự án thua lỗ như nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn mà cử tri huyện Hòa Vang nêu ý kiến, ông Võ Văn Thưởng cho biết, còn rất nhiều dự án tương tự. Chủ trương của Đảng là nếu công tác thanh tra, kiểm tra chưa làm được thì sẽ có bước tiếp theo để làm rõ hơn từng vụ việc. Nếu cơ quan thanh tra, kiểm toán còn yếu kém không phát hiện được sai phạm hoặc bắt tay với sai phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm hơn. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng ta chủ trương dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nên công tác giám sát của dân là rất quan trọng.

Về kiến nghị đưa môn học lịch sử là môn học bắt buộc, ông Võ Văn Thưởng phân tích, Đề án đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục và đào tạo xác định nguồn tài nguyên nhân lực là quan trọng của đất nước. Vì vậy, Đề án  này được xây dựng rất thận trọng, kéo dài qua nhiều  kỳ họp Quốc hội. Về chất lượng đào tạo tiến sĩ, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, có nơi này, nơi khác gây ra bức xúc trong dư luận nhưng nhìn chung chất lượng đào tạo sau đại học có tăng lên. Còn nạn đua đòi bằng cấp, thói hư danh, sính bằng cấp vẫn tồn tại trong cán bộ, công chức, nhưng quan điểm chung là tiến sĩ chỉ dành cho người nghiên cứu sâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng: Gỡ vướng mắc để Đà Nẵng phát triển
Ông Võ Văn Thưởng: Gỡ vướng mắc để Đà Nẵng phát triển

VOV.VN - Đà Nẵng có một giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, nhưng trong quá trình đó cũng có những khuyết điểm, khó khăn, hạn chế, vướng mắc, cần phải tâp trung giải quyết một cách căn cơ.

Ông Võ Văn Thưởng: Gỡ vướng mắc để Đà Nẵng phát triển

Ông Võ Văn Thưởng: Gỡ vướng mắc để Đà Nẵng phát triển

VOV.VN - Đà Nẵng có một giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, nhưng trong quá trình đó cũng có những khuyết điểm, khó khăn, hạn chế, vướng mắc, cần phải tâp trung giải quyết một cách căn cơ.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng
Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng

VOV.VN - Với trách nhiệm là Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng cam kết sẽ cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chỉ đạo, triển khai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng

Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng

VOV.VN - Với trách nhiệm là Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng cam kết sẽ cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chỉ đạo, triển khai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Đà Nẵng
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.