Ông Võ Văn Thưởng: Đà Nẵng cần chủ động bố trí cán bộ phù hợp với chính quyền đô thị

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Trung ương sẽ không tăng tổng biên chế cho Đà Nẵng, nhưng thành phố được quyền chủ động bố trí, phân bổ biên chế cho phù hợp với thực hiện mô hình chính quyền đô thị. 

Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng, chiều nay (23/11), ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho rằng, người dân, doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài, lo ngại nhất là giá xăng dầu luôn điều chỉnh tăng.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Đại biểu Quốc hội giám sát việc điều chỉnh giá xăng dầu cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Có cử tri cho rằng, Đà Nẵng là địa phương được chọn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị nhưng việc phân bổ cán bộ chưa hợp lý, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở; chế độ, chính sách còn thấp.

Cử tri Hồ Quốc Trung (ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cho biết, số lượng cán bộ cấp cơ sở quá ít, áp lực công việc rất lớn, trong khi lương phụ cấp chỉ là 1,14 như vậy là chưa hợp lý. Tính bình quân số lượng người dân/mỗi cán bộ thì số lượng công việc cán bộ cơ sở đảm nhiệm rất lớn. Hơn nữa, mọi hoạt động, mọi bức xúc cần giải quyết từ cơ sở.

"Trung ương cần nghiên cứu, có chính sách áp dụng đối với những địa phương thực hiện chính quyền đô thị" - cử tri Hồ Quốc Trung nêu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, thời gian qua, một số nội dung trong Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã từng bước đi vào cuộc sống.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Đà Nẵng. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đang tiếp tục nghiên cứu những Đề án báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua nhằm hiện thực hóa mục tiêu, quan điểm Nghị quyết 43 đề ra.

Về việc biên chế cán bộ cho thành phố Đà Nẵng để đáp ứng nhiệm vụ tình hình mới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, bản thân ông được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý biên chế của cả hệ thống chính trị. Tinh thần chung về tổng biên chế cho thành phố Đà Nẵng sẽ không tăng. Tuy nhiên, Trung ương sẽ dành cho thành phố quyền chủ động về bố trí, phân bổ biên chế trong tổng số biên chế được Trung ương bố trí. Thành phố Đà Nẵng phải nỗ lực cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

“Đây là vấn đề khó, trong thiết kế chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, cán bộ cơ sở rất nhiều việc. Chính sách cho cán bộ cơ sở còn phân tầng. Vừa rồi, ngay cả việc cải cách chính sách tiền lương đã có chủ trương rồi nhưng Trung ương đành phải lùi thời điểm thực hiện do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng mong muốn làm sao khi điều kiện kinh tế cho phép sẽ nâng mức chế độ lên cho cán bộ cơ sở" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Chiều 23/11, phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc sau 2 ngày làm việc.

Bế mạc phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Chiều 23/11, phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc sau 2 ngày làm việc.

Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ "cài cắm" trong quá trình làm luật
Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ "cài cắm" trong quá trình làm luật

VOV.VN - "Chúng ta phải gạt bằng được tiêu cực trong cơ quan ban hành pháp luật, kể cả quy trình làm luật. Quốc hội ngoài chuyên trách, nhưng phải chuyên nghiệp hơn". 

Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ "cài cắm" trong quá trình làm luật

Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ "cài cắm" trong quá trình làm luật

VOV.VN - "Chúng ta phải gạt bằng được tiêu cực trong cơ quan ban hành pháp luật, kể cả quy trình làm luật. Quốc hội ngoài chuyên trách, nhưng phải chuyên nghiệp hơn". 

Những phát ngôn ấn tượng tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV
Những phát ngôn ấn tượng tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Quốc hội khóa XV kết thúc kỳ họp thứ hai bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp với những phiên thảo luận sôi nổi, những phát ngôn ấn tượng.

Những phát ngôn ấn tượng tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Những phát ngôn ấn tượng tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Quốc hội khóa XV kết thúc kỳ họp thứ hai bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp với những phiên thảo luận sôi nổi, những phát ngôn ấn tượng.