Đắk Lắk chào năm mới 2024 bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc

VOV.VN - Tối nay (31/12), tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắk Lắk chào 2024”. Hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để mọi người dân cùng nhau đón chào năm mới, mùa xuân mới 2024 tràn đầy niềm tin và khát vọng.

Với chủ đề Đắk Lắk chào 2024, chương trình nghệ thuật với các tiết mục hát múa, diễn tấu nhạc cụ được dàn dựng công phu, sử dụng hiệu ứng hình ảnh với màn hình LED cỡ lớn tại khu vực sân khấu chính.

Xuyên suốt chương trình, khán giả được thưởng thức những tiết mục đặc sắc có nội dung ca ngợi vẻ đẹp của đất trời vào xuân, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa, quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Tây Nguyên, Đắk Lắk. Những vũ điệu mừng xuân hân hoan rộn ràng trong thời khắc chuyển giao, bước sang năm mới với tinh thần vui tươi,trẻ trung.

Những ca khúc như: Tinh hoa đại ngàn, Giấc mơ thiên đường, Nỗi nhớ cao nguyên, Thì thầm mùa xuân, Yêu sao Đắk Lắk hôm nay, Ban Mê thành phố trẻ, Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột, được các nghệ sĩ trình diễn với sự sôi động, thăng hoa cảm xúc. Qua đó tạo không khí sôi động dịp năm mới đến. Đồng thời tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về lòng yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, chương trình là hoạt động thường niên của tỉnh nhằm chào đón năm mới. Đây cũng là hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo động lực và khí thế mới trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong năm mới.

Ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết: “Năm nay chương tình nghệ thuật mong muốn đem lại những điều mới lạ, khác biệt, kể cả trong yếu tố nghệ thuật cũng có điểm nhấn, tạo ra nét mới, phong cách hiện đại hơn, các bài hát thể hiện tinh thần khởi sắc của mùa xuân, tạo không khí tưng bừng để khích lệ nhân dân, đồng bào bước vào năm 2024 với nhiều năng lượng hơn, trẻ trung hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành nhà cộng đồng và ngày hội đại đoàn kết buôn Kđoh, Đắk Lắk
Khánh thành nhà cộng đồng và ngày hội đại đoàn kết buôn Kđoh, Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (30/12), xã Ea Tar, huyện Cư Mgar, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Báo Tiền Phong và các đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức chương trình khánh thành nhà cộng đồng và ngày hội đại đoàn kết buôn Kđoh, hưởng ứng chiến dịch tỉnh nguyện mùa Đông năm 2023 và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Khánh thành nhà cộng đồng và ngày hội đại đoàn kết buôn Kđoh, Đắk Lắk

Khánh thành nhà cộng đồng và ngày hội đại đoàn kết buôn Kđoh, Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (30/12), xã Ea Tar, huyện Cư Mgar, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Báo Tiền Phong và các đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức chương trình khánh thành nhà cộng đồng và ngày hội đại đoàn kết buôn Kđoh, hưởng ứng chiến dịch tỉnh nguyện mùa Đông năm 2023 và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hoạt động văn học nghệ thuật Đắk Lắk có nhiều khởi sắc
Hoạt động văn học nghệ thuật Đắk Lắk có nhiều khởi sắc

VOV.VN - Với rất nhiều chương trình được tổ chức, nhiều hội viên đạt giải thưởng các cấp bộ, ngành và cấp trung ương, hoạt động văn học nghệ thuật tại Đắk Lắk trong năm qua được đánh giá là có nhiều thành tích khởi sắc. Đây là nội dung được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2023 và trao các giải thưởng về văn học nghệ thuật năm 2023 do Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức sáng 29/12.

Hoạt động văn học nghệ thuật Đắk Lắk có nhiều khởi sắc

Hoạt động văn học nghệ thuật Đắk Lắk có nhiều khởi sắc

VOV.VN - Với rất nhiều chương trình được tổ chức, nhiều hội viên đạt giải thưởng các cấp bộ, ngành và cấp trung ương, hoạt động văn học nghệ thuật tại Đắk Lắk trong năm qua được đánh giá là có nhiều thành tích khởi sắc. Đây là nội dung được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2023 và trao các giải thưởng về văn học nghệ thuật năm 2023 do Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk tổ chức sáng 29/12.

Thiếu máy xét nghiệm phân tử, phong trào hiến máu tại Đắk Lắk không đạt kế hoạch
Thiếu máy xét nghiệm phân tử, phong trào hiến máu tại Đắk Lắk không đạt kế hoạch

VOV.VN - Nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn là  một trong những địa phương đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước. Tuy nhiên, trong năm 2023, tỉnh này chỉ được hơn 15 nghìn đơn vị máu, đạt 87% kế hoạch. Nguyên nhân là do thiếu máy xét nghiệm phân tử để sàng lọc máu.

Thiếu máy xét nghiệm phân tử, phong trào hiến máu tại Đắk Lắk không đạt kế hoạch

Thiếu máy xét nghiệm phân tử, phong trào hiến máu tại Đắk Lắk không đạt kế hoạch

VOV.VN - Nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn là  một trong những địa phương đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước. Tuy nhiên, trong năm 2023, tỉnh này chỉ được hơn 15 nghìn đơn vị máu, đạt 87% kế hoạch. Nguyên nhân là do thiếu máy xét nghiệm phân tử để sàng lọc máu.