Ông Võ Văn Thưởng: Thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng cấp tỉnh sẽ không làm tăng nhân sự

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh không làm tăng nhân sự, bộ máy, không làm thay cơ quan nội chính, cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án mà đây là Ban chỉ đạo có tính chất liên ngành, trên tinh thần là trên dưới đồng lòng.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, chiều nay (13/5), ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ. Tại đây, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh sẽ không làm tăng bộ máy, con người, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ với các cơ quan nội chính.

Cử tri quận Cẩm Lệ cho rằng, công cuộc chống tham nhũng của Đảng cần quyết liệt, đồng bộ và toàn diện hơn ở tất cả các cấp, các ngành. Bên cạnh đề nghị xử lý thật nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, cử tri mong muốn có những giải pháp căn cơ, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử. Cử tri đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương và các cơ quan bảo vệ pháp luật tập trung nguồn lực nhanh chóng điều tra, kết luận các vụ việc sai phạm. Đồng thời sớm đưa ra xét xử công khai những vụ án trọng điểm, vụ án lớn, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng một cách triệt để, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cử tri Trần Kim, ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ đề nghị: Công cuộc chống tham nhũng phải liên tục, không chùn bước là sự sống còn của chế độ đem lại niềm tin cho nhân dân vào Đảng và Nhà nước; Đề nghị cơ quan an ninh mạng vào cuộc kịp thời với những giải pháp hiệu quả ngăn chặn tội phạm công nghệ cao thông qua các nick zalo, Facebook để làm quen mượn tiền, chuyển tiền, chiếm đoạn tài sản gây hoang mang dư luận.

Nhiều ý kiến cử tri mong muốn Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các băng nhóm giang hồ, xã hội đen, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn bán ma túy, lừa đảo, đánh bạc và tội phạm công nghệ cao; điều tra, bắt giữ và xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với loại hình tội phạm mới này, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phát biểu tiếp thu, giải thích những ý kiến của cử tri đã nêu lên tại buổi tiếp xúc. Đó là các biện pháp phòng chống dịch, khôi phục kinh tế, các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, nhất là tội phạm công nghệ cao. Ông Nguyễn Văn Quảng thông tin, Bộ Công an vừa đấu tranh phát hiện một đường dây tội phạm vận chuyển ma túy qua đường bưu điện vào Việt Nam. Về một số kiến nghị cụ thể của cử tri, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã tiếp thu và chuyển cơ quan có thẩm quyền thành phố giải quyết. 

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trả lời các vấn đề lớn mà cử tri quận Cẩm Lệ nêu lên tại buổi tiếp xúc. Đó là cuộc chiến chống tham nhũng, vấn đề dạy và học môn lịch sử và công tác quản lý đất đai.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chủ trương phòng chống tham nhũng tiêu cực là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Nhà nước đã thu hồi phần lớn tài sản do tham nhũng mà có. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh không làm tăng nhân sự, bộ máy, không làm thay cơ quan nội chính, cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án mà đây là Ban chỉ đạo có tính chất liên ngành, trên tinh thần là trên dưới đồng lòng, dọc ngang xuyên suốt. Nơi nào có quyền lực, nơi đó phải được kiểm soát. Chủ trương về công tác phòng chống tham nhũng là làm sao đó, cán bộ “không dám, không thể và không muốn tham nhũng”. Muốn vậy phải điều tra, xử lý thật nghiêm các vi phạm để đảm bảo tính răn đe, cảnh tỉnh. Thứ hai là hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ông Võ Văn Thưởng dẫn chứng tình trạng thao túng cổ phiếu, đấu giá đất cao rồi bỏ cọc là do pháp luật lỏng lẻo. Ông Võ Văn Thưởng cũng dành thời gian giải thích thêm cụm từ bỏ môn lịch sử trong trường THPT là do cách diễn đạt chưa đầy đủ.

Liên quan đến pháp luật về đất đai, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về một số chủ trương hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai trên một số vấn đề lớn. Đây là vấn đề cơ bản, rất khó, rất phức tạp nên cần phải được nghiên cứu  kỹ lưỡng, thận trọng. Ông Võ Văn Thưởng cho biết, việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2022, sẽ được bàn thảo thông qua sau 3 kỳ họp, trên tinh thần là hạn chế đến mức thấp nhất những khuyết điểm, bất cập về công tác quản lý đất đai:

“Chủ trương là hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai trên một số vấn đề lớn. Như là vấn đề là làm sao sử dụng bền vững cho nhiều thế hệ, rồi vấn đề quy  hoạch kế hoạch sử dụng đất, vấn đề bồi thường hỗ trợ tái định cư thu  hồi đất, vấn đề thực hiện cơ chế cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu chọn nhà đầu tư. Vấn đề lớn nữa là tài chính đất đai, đất  nông lâm trường và đất  phục vụ tôn giáo. Đây là những vấn đề định hướng, tiếp theo đó là sửa đổi Luật Đất đai.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng: Án tham nhũng, điều tra đến đâu, xử lý đến đó
Ông Võ Văn Thưởng: Án tham nhũng, điều tra đến đâu, xử lý đến đó

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng khẳng định: "Án tham nhũng, điều tra đến đâu, xử lý đến đó. Chúng ta vẫn xử lý theo một quan điểm nhất quán là “Không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Ông Võ Văn Thưởng: Án tham nhũng, điều tra đến đâu, xử lý đến đó

Ông Võ Văn Thưởng: Án tham nhũng, điều tra đến đâu, xử lý đến đó

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng khẳng định: "Án tham nhũng, điều tra đến đâu, xử lý đến đó. Chúng ta vẫn xử lý theo một quan điểm nhất quán là “Không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Ông Võ Văn Thưởng: Gỡ vướng mắc để Đà Nẵng phát triển
Ông Võ Văn Thưởng: Gỡ vướng mắc để Đà Nẵng phát triển

VOV.VN - Đà Nẵng có một giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, nhưng trong quá trình đó cũng có những khuyết điểm, khó khăn, hạn chế, vướng mắc, cần phải tâp trung giải quyết một cách căn cơ.

Ông Võ Văn Thưởng: Gỡ vướng mắc để Đà Nẵng phát triển

Ông Võ Văn Thưởng: Gỡ vướng mắc để Đà Nẵng phát triển

VOV.VN - Đà Nẵng có một giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, nhưng trong quá trình đó cũng có những khuyết điểm, khó khăn, hạn chế, vướng mắc, cần phải tâp trung giải quyết một cách căn cơ.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng
Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng

VOV.VN - Với trách nhiệm là Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng cam kết sẽ cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chỉ đạo, triển khai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng

Ông Võ Văn Thưởng tiếp xúc trực tuyến với cử tri Đà Nẵng

VOV.VN - Với trách nhiệm là Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng cam kết sẽ cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chỉ đạo, triển khai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.