Phát hành cuốn sách về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

VOV.VN -Sách “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam- nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới” dày trên 400 trang.

Sáng 5/9,Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Cộng tác viên phía Bắc năm 2014 và lễ phát hành sách “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam- nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới”. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu và cộng tác viên đã nghe thông báo tình hình xuất bản của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Viện Nghiên cứu Lập pháp) năm 2014 và định hướng năm 2015. Theo đó, từ đầu năm tới nay, với những bài viết, nghiên cứu chất lượng cao của các phóng viên, cộng tác viên tạp chí đã bám sát hoạt động của Quốc hội, chú trọng vào công tác tuyên truyền, đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống.

Về định hướng năm 2015, TS. Phạm Văn Hùng, Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Lập pháp cho biết sẽ tiếp tục xây dựng tạp chí thành Tạp chí nghiên cứu khoa học hàng đầu, là nơi cung cấp thông tin thiết thực cho các đại biểu Quốc hội và là diễn đàn tin cậy của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực lập pháp, góp phần thiết thực phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội, làm giàu thêm khoa học nghiên cứu lập pháp, cũng như tuyên truyền phổ biến pháp luật.

“Tạp chí đặc biệt ưu tiên và chú trọng những bài viết có phân tích tác động đa chiều của các chính sách, những bài có tính ứng dụng cho việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Tiếp tục tăng cường trao đổi, liện hệ đặt các bài viết theo định hướng hệ thống chủ đề, bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Quốc hội”, TS Phạm Văn Hùng cho biết.

Phát hành cuốn sách do Tạp chí Nghiên cứu lập pháp biên soạn. (Ảnh: Nguyên Nhung)

Cũng tại Hội nghị, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội đã công bố phát hành cuốn sách “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới”.

Cuốn sách trên 400 trang, tập hợp các bài nghiên cứu, phân tích bình luận của các chính khách, nhà khoa học về nội dung ý nghĩa và các giá trị của bản Hiến pháp năm 2013. Cuốn sách đã nêu bật được những vấn đề cơ bản của Hiến pháp về những giá trị nền tảng và mục tiêu cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; các quy định của Hiến pháp về chính sách dân tộc, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, đường lối niệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại...; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đồng thời giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng góp phần thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2016)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam học hỏi kinh nghiệm của Pháp về lập pháp, hành pháp
Việt Nam học hỏi kinh nghiệm của Pháp về lập pháp, hành pháp

(VOV) - Đoàn Ủy ban pháp luật của Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc 2 ngày làm việc tại thủ đô Paris (Pháp).

Việt Nam học hỏi kinh nghiệm của Pháp về lập pháp, hành pháp

Việt Nam học hỏi kinh nghiệm của Pháp về lập pháp, hành pháp

(VOV) - Đoàn Ủy ban pháp luật của Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc 2 ngày làm việc tại thủ đô Paris (Pháp).

Phát triển hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam –Campuchia
Phát triển hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam –Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội

Phát triển hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam –Campuchia

Phát triển hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam –Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội

Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp
Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp

(VOV) - Những năm tới là thời gian rất quan trọng cho sự phát triển của hệ thống thông tin lập pháp của Việt Nam

Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp

Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp

(VOV) - Những năm tới là thời gian rất quan trọng cho sự phát triển của hệ thống thông tin lập pháp của Việt Nam

Viện Nghiên cứu lập pháp sơ kết 5 năm hoạt động
Viện Nghiên cứu lập pháp sơ kết 5 năm hoạt động

VOV.VN -Sáng 14/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động (8/2008-8/2013).

Viện Nghiên cứu lập pháp sơ kết 5 năm hoạt động

Viện Nghiên cứu lập pháp sơ kết 5 năm hoạt động

VOV.VN -Sáng 14/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động (8/2008-8/2013).