Phát huy vai trò đi đầu của đảng viên người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Huyện Di Linh (Lâm Đồng) là huyện có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số K’ho. Thời gian qua, việc phát triển đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số luôn được Đảng bộ huyện Di Linh chú trọng.

Nhờ phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế và đời sống, nhiều buôn làng đã có sự đổi thay rõ rệt, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

Đảng viên K’Hiệu, Trưởng thôn 2, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng) là một trong những người luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương. Điển hình như việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 8 năm trước, khi tham dự lớp tập huấn về tái canh cà phê, K’Hiệu đã mạnh dạn thay thế vườn cà phê già cỗi bằng cà phê giống mới. Sau 3 năm cải tạo theo phương thức cuốn chiếu, vườn cà phê của gia đình K’Hiệu đã tăng năng suất, hiệu quả kinh tế mang lại rõ rệt. Từ đó, bà con trong buôn mới áp dụng làm theo. K’Hiệu cho biết, muốn bà con tin, thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu, lời nói phải đi đôi với việc làm.

Ông K'Hiệu chia sẻ: “Với vai trò là đảng viên, là cán bộ của thôn, tôi cố gắng phát huy tốt vai trò của mình trong vận động bà con phát triển kinh tế, chăm sóc cây cà phê, áp dụng KHKT vào thâm canh, sản xuất cây trồng. Cùng với đó, mình phải vận động bà con tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động con cháu đến trường và các phong trào thi đua do địa phương phát động”.

Còn với đảng viên trẻ K’Vinh, ở thôn 5, xã Đinh Trang Thượng, bên cạnh việc tham gia phát triển phong trào đoàn ở cơ sở, anh cùng với các đảng viên trong chi bộ tích cực vận động bà con tăng gia lao động sản xuất, giúp nhau cây – con giống phát triển kinh tế gia đình, hoán đổi ngày công, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới… Theo K’Vinh, cần có sự đồng lòng, chung sức của cả buôn làng thì cái đói cái nghèo mới nhanh chóng được đẩy lùi, đời sống mới ấm no. 

Anh K'Vinh cho biết: “Là một đảng viên mình phải sống theo các điều lệ của đảng đề ra. Tích cực tìm hiểu, học tập các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện để nâng cao ý thức chính trị. Cùng với đó, phải có tinh thần đấu tranh trong việc bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, chính bản thân mình phải luôn gương mẫu trong công việc, gương mẫu trong ứng xử tình làng nghĩa xóm với mọi người xung quanh”.

Với đảng viên K’Ly, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thượng, huyện Di Linh, không chỉ làm tốt công tác nhiệm vụ được giao, anh cũng mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế mới với mô hình trồng măng tây.  K’Ly cho biết, muốn thay đổi tư duy canh tác của người dân cần phải chứng minh bằng việc làm thiết thực.

Anh K'Ly cho biết: “Hiện xã Tân Thượng đã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM. Để xứng đáng là xã NTM, vấn đề nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo là rất quan trọng. Vì vậy, để kinh tế của bà con phát triển ổn định, bền vững, ngoài cây trồng là cà phê, xã vận động người dân trồng xen, chuyển đổi diện tích già cỗi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bơ, sầu riêng, mắc ca… Đồng thời, để người dân có tiền thu nhập hàng này, bản thân tôi đã đi đầu trong trồng cây măng tây để người dân học tập và làm theo. Hiện cây măng tây đầu ra rất ổn định, giá bán từ 70.000đ đến 100.000đ/kg, nhiều tư thương tìm đến thu mua tận vườn nhưng không có hàng để bán. Tới đây, tôi sẽ cố gắng nhân rộng mô hình này để nhiều bà con có nguồn thu nhập hàng ngày, đảm bảo ổn định cuộc sống”

Hiện toàn huyện Di Linh có trên 4.360 đảng viên, trong đó có 868 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Chính đội ngũ đảng viên này là những đầu tàu gương mẫu, luôn tiên phong trong mọi công việc, góp phần thay đổi nếp nghĩ cách làm trong các cộng đồng người dân tộc thiểu số, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH trên quê hương cao nguyên Di Linh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM vinh danh 92 đảng viên tiêu biểu là công nhân
TP.HCM vinh danh 92 đảng viên tiêu biểu là công nhân

VOV.VN - Sáng nay (22/1), Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức họp mặt đảng viên tiêu biểu là công nhân trực tiếp sản xuất được kết nạp Đảng năm 2021 nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2022). 

TP.HCM vinh danh 92 đảng viên tiêu biểu là công nhân

TP.HCM vinh danh 92 đảng viên tiêu biểu là công nhân

VOV.VN - Sáng nay (22/1), Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức họp mặt đảng viên tiêu biểu là công nhân trực tiếp sản xuất được kết nạp Đảng năm 2021 nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2022). 

Khi đảng viên "đi trước", nông thôn mới đi vào hiệu quả thực chất
Khi đảng viên "đi trước", nông thôn mới đi vào hiệu quả thực chất

VOV.VN - Theo Đảng ủy xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nhờ các đảng viên của chi bộ làng Hreng luôn gương mẫu đi trước, nên các phong trào thi đua ở địa phương được người dân hưởng ứng.

Khi đảng viên "đi trước", nông thôn mới đi vào hiệu quả thực chất

Khi đảng viên "đi trước", nông thôn mới đi vào hiệu quả thực chất

VOV.VN - Theo Đảng ủy xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nhờ các đảng viên của chi bộ làng Hreng luôn gương mẫu đi trước, nên các phong trào thi đua ở địa phương được người dân hưởng ứng.

Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo
Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo

VOV.VN - Dù tuổi đã cao, nhưng già làng Hồ Sĩ Thi, người dân tộc Cơ tu, ở xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tích cực nêu gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo

Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo

VOV.VN - Dù tuổi đã cao, nhưng già làng Hồ Sĩ Thi, người dân tộc Cơ tu, ở xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tích cực nêu gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.