Phát triển nuôi tôm ở Cà Mau phải là mũi nhọn

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân tích rõ tiềm năng, lợi thế của Cà Mau là nuôi trồng, khai thác, đánh bắt, chế biến thủy sản, nhất là nuôi tôm

Hôm nay (7/2), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu trong buổi làm việc chiều 7/2 với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân tích rõ tiềm năng, lợi thế lớn nhất của Cà Mau là nuôi trồng, khai thác, đánh bắt, chế biến thủy sản, nhất là nuôi tôm, coi đây là mũi nhọn để tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ vào nuôi trồng, sản xuất, chế biến, xuất khẩu gắn với cơ chế chính sách khuyến khích mạnh doanh nghiệp tham gia.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm 2014, kinh tế của tỉnh không chỉ tăng trưởng ổn định mà còn cao hơn các năm trước với GDP tăng 8,5%; nông nghiệp tăng trưởng 6,9%, gấp đôi cả nước; tổng sản lượng thủy sản vượt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người cũng đã nâng lên 33 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh chỉ còn 4,9%; bình quân mỗi xã ở Cà Mau đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới và đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới...Ngay từ đầu năm nay, các cấp, ngành ở Cà Mau cũng đã tập trung triển khai chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết số 01 của Chính phủ với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong năm nay, nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp…cũng như phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những kết quả khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau đoàn kết nhất trí đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý lãnh đạo tỉnh trước hết tập trung lãnh đạo để đạt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới cụ thể trong từng lĩnh vực sát với điều kiện thực tế nhằm tạo bước đột phá trong phát triển trên cơ sở khai thác lợi thế, tiềm năng và thuận lợi mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:“Mạnh nhất, thuận lợi nhất của Cà Mau là nuôi trồng, khai thác, đánh bắt, chế biến, xuất khẩu thủy sản. Vừa qua chúng ta đã khai thác, đã phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh bây giờ các đồng chí tập trung rút kinh nghiệm để phát triển mạnh, vừa nuôi quảng canh có cải tiến để chất lượng, sản lượng tốt hơn, vừa nuôi công nghiệp gắn với đầu tư hoàn chỉnh điện và thủy lợi thì mới thành công.  Duy nhất tỉnh Cà Mau xuất khẩu thủy sản tới 1,3 tỷ USD mà còn có thể làm tốt hơn nếu nguồn nguyên liệu nuôi tốt, kiểm soát dịch bệnh tốt. Không có nơi nào có lợi thế nuôi tôm như cà Mau thì phải tập trung coi đây là mũi nhọn kể cả đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, chế biến, cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào đây, cơ chế để họ chế biết tốt hơn, xuất khẩu mạnh hơn và thu hút con em chúng ta vào đây làm việc”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần nghiên cứu giống tôm có năng suất, chất lượng cao, chủ động trong sản xuất thức ăn đến quy trình sản xuất và phòng tránh dịch bệnh hiệu quả. Bộ Công thương phát triển mạng lưới điện 3 pha trực tiếp phục vụ người dân nuôi trồng thủy sản theo quy mô công nghiệp.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Cà Mau trong phát triển công nghiệp cần tập trung vào công nghiệp chế biến thủy sản và dịch vụ; chuyển đổi mạnh mẽ các nông, lâm trường, công ty lâm nghiệp để mạnh dạn giao giao đất trực tiếp cho người dân, hỗ trợ khoanh nuôi, phát triển rừng gắn với xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, nhất là đường ô tô tới xã, phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi, y tế, giáo dục…

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã nêu ý kiến định hướng giải quyết cụ thể một số kiến nghị của tỉnh Cà Mau liên quan đến nguồn lực đầu tư một số công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi cấp thiết đối với địa phương và phát triển nông lâm ngư nghiệp toàn diện, hiệu quả và bền vững.

Lễ khởi động xây dựng Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trước đó, tại Khu Công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự Lễ khởi động xây dựng Nhà máy xử lý Khí Cà Mau và chào mừng vận chuyển an toàn 10 tỷ m3 khí PM3 - Cà Mau.

Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và trực tiếp là Tổng công ty Khí Việt Nam đã vận chuyển an toàn 10 tỷ m3 khí, đóng góp 7% sản lượng điện và 40% sản lượng phân đạm cho cả nước và hôm nay tiếp tục khởi động xây dựng Nhà máy xử lý Khí Cà Mau với công nghệ hiện đại và tổng vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD. Nhà máy này đến cuối năm 2016 đi vào sản xuất sẽ đem lại giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 5.000 tỷ đồng/năm, đóng góp cho ngân sách của tỉnh Cà Mau khoảng 500 tỷ đồng cùng nhiều sản phẩm như gas, xăng nhẹ…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã biểu dương Tập đoàn dầu khí quốc gia trong năm qua đạt được hầu hết chỉ tiêu Chính phủ giao, cả trong tìm kiếm thăm dò đến khai thác, chế biến và sản xuất, đóng góp lớn vào sản lượng công nghiệp cả nước và ngân sách nhà nước. Đặc biệt, Tập đoàn đã làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gắn liền với khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tập đoàn dầu khí quốc gia tiếp tục phấn đấu hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2015, đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là một vấn đề được Việt Nam đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là một vấn đề được Việt Nam đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.

Nối liền đường bộ từ cực Bắc đến cực Nam Tổ quốc
Nối liền đường bộ từ cực Bắc đến cực Nam Tổ quốc

VOV.VN - Cầu Năm Căn đưa vào khai thác là một điểm nhấn đưa đường Hồ Chí Minh tuyến đường bộ đầu tiên về đến trung tâm huyện Ngọc Hiển

Nối liền đường bộ từ cực Bắc đến cực Nam Tổ quốc

Nối liền đường bộ từ cực Bắc đến cực Nam Tổ quốc

VOV.VN - Cầu Năm Căn đưa vào khai thác là một điểm nhấn đưa đường Hồ Chí Minh tuyến đường bộ đầu tiên về đến trung tâm huyện Ngọc Hiển