Dừng hoạt động hàng loạt sàn môi giới bất động sản ở Móng Cái

VOV.VN - Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh, môi giới, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố, UBND TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 13 văn phòng môi giới bất động sản trên địa bàn. 

13 văn phòng giao dịch bất động sản bị tạm dừng hoạt động là do các văn phòng này chưa phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành, vi phạm khoản 4, điều 67, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Cùng với đó, UBND TP. Móng Cái cũng giao các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với các đơn vị treo biển quảng cáo không đúng quy định, hoàn thành ngay trong tháng 7; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp quảng cáo sai quy định, đặc biệt là quảng cáo kinh doanh bất động sản, bao gồm cả đăng tải trên internet.

Chính quyền TP. Móng Cái cũng chỉ đạo tiếp tục tăng cường kiểm soát các hoạt động liên quan đến kinh doanh bất động sản nhằm đảm bảo an ninh trật tự, thu đúng, thu đủ các loại thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia: Không nên siết tín dụng bất động sản dành cho nhu cầu thật
Chuyên gia: Không nên siết tín dụng bất động sản dành cho nhu cầu thật

Các chuyên gia cho rằng cần tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho thị trường bất động sản qua cả 2 kênh tín dụng và trái phiếu.

Chuyên gia: Không nên siết tín dụng bất động sản dành cho nhu cầu thật

Chuyên gia: Không nên siết tín dụng bất động sản dành cho nhu cầu thật

Các chuyên gia cho rằng cần tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho thị trường bất động sản qua cả 2 kênh tín dụng và trái phiếu.

Doanh nghiệp bất động sản vừa đói vốn vừa gặp khó
Doanh nghiệp bất động sản vừa đói vốn vừa gặp khó

VOV.VN - Doanh nghiệp bất động sản đối mặt với nhiều khó khăn, từ tín dụng đến trái phiếu do một số đơn vị làm sai làm ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư trên thị trường.

Doanh nghiệp bất động sản vừa đói vốn vừa gặp khó

Doanh nghiệp bất động sản vừa đói vốn vừa gặp khó

VOV.VN - Doanh nghiệp bất động sản đối mặt với nhiều khó khăn, từ tín dụng đến trái phiếu do một số đơn vị làm sai làm ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư trên thị trường.

Thủ tướng: Gỡ "điểm nghẽn" để bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững
Thủ tướng: Gỡ "điểm nghẽn" để bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững

VOV.VN - Thủ tướng chỉ ra một số “điểm nghẽn” quan trọng cần tập trung tháo gỡ, trong đó có hệ thống pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản còn một số nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Thủ tướng: Gỡ "điểm nghẽn" để bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững

Thủ tướng: Gỡ "điểm nghẽn" để bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững

VOV.VN - Thủ tướng chỉ ra một số “điểm nghẽn” quan trọng cần tập trung tháo gỡ, trong đó có hệ thống pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản còn một số nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Hơn 100 dự án bất động sản ở Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ thế chấp
Hơn 100 dự án bất động sản ở Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ thế chấp

VOV.VN - Hơn 100 dự án bất động sản chưa được bàn giao ở Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ thế chấp do người mua từ chối trả các khoản nợ ngân hàng với lý do chủ đầu tư không thể giao nhà. Các ngân hàng nước này đã phải đồng loạt lên tiếng khẳng định rủi ro vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Hơn 100 dự án bất động sản ở Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ thế chấp

Hơn 100 dự án bất động sản ở Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ thế chấp

VOV.VN - Hơn 100 dự án bất động sản chưa được bàn giao ở Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ thế chấp do người mua từ chối trả các khoản nợ ngân hàng với lý do chủ đầu tư không thể giao nhà. Các ngân hàng nước này đã phải đồng loạt lên tiếng khẳng định rủi ro vẫn nằm trong tầm kiểm soát.