Móng Cái thông quan gần 5.000 tấn hàng hóa trong ngày đầu năm mới

VOV.VN - Hôm nay (18/2), ngày đầu tiên mở lại hoạt động xuất nhập qua các cửa khẩu, lối mở ở Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), đã có gần 5.000 ngàn tấn hàng hóa xuất nhập khẩu được thông thương.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong ngày đầu tiên thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, tại lối mở Cầu phao Km3+4 Hải Yên đã có 143 phương tiện (trong đó có 59 phương tiện của Trung Quốc) vận chuyển hàng hóa xuất khẩu thông quan ước đạt 3.500 tấn.

Trong đó chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm đông lạnh như tôm đông, mực, hoa quả (thanh long, mít), bột sắn và 37 xe hàng hóa khác. Dự kiến, ngày mai sẽ có khoảng 50 container hàng hóa (chủ yếu hoa quả và bột sắn) tiếp tục được làm thủ tục thông quan.

Tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II có 63 phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan ước đạt 1.200 tấn, chủ yếu nguyên liệu dệt may và linh kiện điện tử, hàng gia công.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, hàng hóa lưu thông trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục phối hợp với các ngành khối cửa khẩu triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt, hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

160 tấn thanh long xuất qua cửa khẩu Lào Cai ngày mồng 1 Tết
160 tấn thanh long xuất qua cửa khẩu Lào Cai ngày mồng 1 Tết

VOV.VN - Sáng 12/2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lô hàng đầu tiên của năm mới đã xuất khẩu thuận lợi qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai.

160 tấn thanh long xuất qua cửa khẩu Lào Cai ngày mồng 1 Tết

160 tấn thanh long xuất qua cửa khẩu Lào Cai ngày mồng 1 Tết

VOV.VN - Sáng 12/2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), lô hàng đầu tiên của năm mới đã xuất khẩu thuận lợi qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai.

Thành phố Móng Cái cấm tàu thuyền hoạt động trên sông biên giới
Thành phố Móng Cái cấm tàu thuyền hoạt động trên sông biên giới

VOV.VN - Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 21/1/2021, toàn bộ các tàu thuyền đang hoạt động tại tuyến sông Bắc Luân và sông Ka Long đều phải dừng hoạt động và đưa lên bờ.

Thành phố Móng Cái cấm tàu thuyền hoạt động trên sông biên giới

Thành phố Móng Cái cấm tàu thuyền hoạt động trên sông biên giới

VOV.VN - Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 21/1/2021, toàn bộ các tàu thuyền đang hoạt động tại tuyến sông Bắc Luân và sông Ka Long đều phải dừng hoạt động và đưa lên bờ.

Ông Hồ Quang Huy được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái
Ông Hồ Quang Huy được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái

VOV.VN - Ông Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái vừa trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu tuyệt đối.

Ông Hồ Quang Huy được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái

Ông Hồ Quang Huy được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái

VOV.VN - Ông Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy Móng Cái vừa trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu tuyệt đối.