Lực lượng Mỹ được báo động tối đa sau khi các căn cứ quân sự tại Iraq bị tấn công

VOV.VN - Tối qua (9/6), các căn cứ quân sự tại Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, bao gồm sân bay quốc tế  Baghdad và căn cứ không quân Balad đã bị tấn công bởi một đợt rocket và máy bay không người lái.

Theo Bộ phận truyền thông an ninh của chính phủ ở Iraq, sân bay quốc tế Baghdad, nơi lực lượng Mỹ đang đóng quân, đã bị tấn công bởi 3 máy bay không người lái. Lực lượng Mỹ đã bắn hạ một trong số máy bay đang nhắm mục tiêu vào Trại Victoria nằm trong phạm vi sân bay.

Trước đó, lực lượng an ninh Iraq thông báo, căn cứ Không quân Balad nằm ở tỉnh Salah al-Din, nơi có sự hiện diện của các công ty Mỹ cũng đã bị tấn công bằng 3 quả rocket nhưng không gây thiệt hại về người hoặc vật chất. Các lực lượng Mỹ tại Iraq đã được đặt trong tình trạng báo động tối đa sau các cuộc tấn công.

Phía Iraq cáo buộc một nhóm nằm ngoài vòng pháp luật gây ra các vụ tấn công trên, đồng thời khẳng định quyết tâm truy đuổi và buộc tất cả những kẻ gây xáo trộn an ninh và ổn định của Iraq phải nhận hình phạt thích đáng.

Thời gian gần đây, các địa điểm quân sự và ngoại giao của phương Tây tại Iraq thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa. Mỹ và Iraq cáo buộc những cuộc tấn công này là do các phe vũ trang thân Iran tiến hành. Vài ngày trước, một nhóm vũ trang tại Iraq có tên gọi “Tổ chức phối hợp kháng chiến của Iraq” đã đe dọa leo thang của các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ ở Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 UAV bị bắn hạ tại căn cứ không quân có quân đội Mỹ đồn trú ở Iraq
2 UAV bị bắn hạ tại căn cứ không quân có quân đội Mỹ đồn trú ở Iraq

VOV.VN - Quân đội Iraq cho biết, hôm qua (6/6), hai máy bay không người lái đã bị bắn rơi tại một căn cứ không quân của nước này, nơi có các binh sỹ Mỹ và binh sỹ của liên quân đồn trú.

2 UAV bị bắn hạ tại căn cứ không quân có quân đội Mỹ đồn trú ở Iraq

2 UAV bị bắn hạ tại căn cứ không quân có quân đội Mỹ đồn trú ở Iraq

VOV.VN - Quân đội Iraq cho biết, hôm qua (6/6), hai máy bay không người lái đã bị bắn rơi tại một căn cứ không quân của nước này, nơi có các binh sỹ Mỹ và binh sỹ của liên quân đồn trú.

Iraq đánh chặn thành công 2 UAV tấn công căn cứ có lính Mỹ
Iraq đánh chặn thành công 2 UAV tấn công căn cứ có lính Mỹ

VOV.VN - Quân đội Iraq ngày 6/6 cho biết, lực lượng phòng không tại căn cứ không quân Ain al-Asad – nơi có lính Mỹ đồn trú, đã đánh chặn và bắn hạ thành công 2 chiếc máy bay không người lái (UAV).

Iraq đánh chặn thành công 2 UAV tấn công căn cứ có lính Mỹ

Iraq đánh chặn thành công 2 UAV tấn công căn cứ có lính Mỹ

VOV.VN - Quân đội Iraq ngày 6/6 cho biết, lực lượng phòng không tại căn cứ không quân Ain al-Asad – nơi có lính Mỹ đồn trú, đã đánh chặn và bắn hạ thành công 2 chiếc máy bay không người lái (UAV).

Mỹ sẽ bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của nước này sau vụ tấn công vào một căn cứ ở Iraq
Mỹ sẽ bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của nước này sau vụ tấn công vào một căn cứ ở Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cảnh báo những đối tượng thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa vào tuần trước nhằm vào một căn cứ của Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú sẽ phải chịu trách nhiệm.

Mỹ sẽ bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của nước này sau vụ tấn công vào một căn cứ ở Iraq

Mỹ sẽ bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của nước này sau vụ tấn công vào một căn cứ ở Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cảnh báo những đối tượng thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa vào tuần trước nhằm vào một căn cứ của Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú sẽ phải chịu trách nhiệm.