Phó Chủ tịch nước dự hội nghị thi đua các tỉnh Đông Nam bộ

VOV.VN -  Ngày 30/3, tại Bình Dương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 ký kết thi đua năm 2023 Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 7 tỉnh Đông Nam bộ.

Năm 2022, cụm thi đua đã đạt nhiều kết quả tích cực ở các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của 4/7 tỉnh có mức tăng trưởng dương, trong đó cao nhất là Tây Ninh 9,56%. Tổng thu ngân sách của cụm thi đua đạt hơn 280.000 tỷ đồng, trong đó nhiều tỉnh vượt kế hoạch.

Thu hút đầu tư tiếp tục có bước đột phá. Đầu tư trong nước của cụm đạt trên 226.000 tỷ đồng, trong đó Bình Dương 96.722 tỷ đồng (vượt 115% so với kế hoạch), Bình Thuận 32.797 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài của các tỉnh trong cụm đạt 6 tỷ USD.

Trong năm 2022, một số tỉnh có kim ngạch xuất khẩu tương đối cao như Bình Dương (35,7 tỷ USD), Đồng Nai (24,6 tỷ USD), Bà Rịa - Vũng Tàu (6,4 tỷ USD), Tây Ninh (6,4 tỷ USD), Bình Phước (3,85 tỷ USD)...

Năm 2022, các tỉnh trong cụm đã làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh trong cụm ổn định và được giữ vững. Các tỉnh cũng đã triển khai cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Ở phần thảo luận, lãnh đạo các tỉnh cũng nêu lên những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 như đầu tư hạ tầng giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp giữa các tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, thời gian qua, thi đua khen thưởng đã trở thành động lực, cách thức để tất cả chung sức, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh mới. 

Năm 2023, dự báo tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nên Phó Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh trong cụm bám sát chủ trương, chính sách của Đảng đối với sự phát triển chung của đất nước, của vùng để thực hiện. Các tỉnh cần xác định lại lợi thế của mình để có định hướng phát triển, tuy nhiên không quá đặt nặng tốc độ tăng trưởng mà cần quan tâm hơn về chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững, trong đó đời sống, vật chất, tinh thần và hạnh phúc người dân đặt lên hàng đầu. 

Về phong trào thi đua không nên dàn trải mà phải thực chất, lan rộng vào cuộc sống; đồng thời phải làm tốt hơn công tác khen thưởng, biểu dương các điển hình. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, thông qua phong trào thi đua có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ với nhau để bổ sung sức mạnh cho nhau trong quá trình phát triển. Không chỉ trong cụm mà nên có sự phối hợp với các cụm với nhau, có những lợi thế có thể hợp tác, bổ sung để làm sao những lợi thế này giúp cho các cụm cùng phát triển trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong rằng, với tinh thần dám nghĩ, dám làm của người miền Đông tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được những kỳ tích trong giai đoạn mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

Tại hội nghị, Bình Dương trao cờ luân lưu cho Cụm trưởng thi đua năm 2023 là Bình Phước. Dịp này, các cá nhân, tập thể có cách làm hay, sáng tạo đem lại giá trị, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh được tuyên dương, khen thưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân ở Bình Dương
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (29/3), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có chuyến công tác tại Bình Dương với nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đối tượng chính sách, công nhân lao động.

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân ở Bình Dương

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều nay (29/3), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có chuyến công tác tại Bình Dương với nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đối tượng chính sách, công nhân lao động.

Chủ tịch nước: Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện
Chủ tịch nước: Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Chủ tịch nước: Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện

Chủ tịch nước: Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Sáng 21/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Sáng 21/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028.