Phó Chủ tịch nước: Khuyến khích phát triển cơ sở an dưỡng cho người cao tuổi

VOV.VN - Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, cần phát triển hệ thống chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế, khuyến khích phát triên các cơ sở an dưỡng chăm sóc người cao tuổi.

Sáng nay (26/10), Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Hội người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” giai đoạn 2015-2020 tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Luôn xác định chăm sóc người cao tuổi là hoạt động trọng tâm, 5 năm qua, Hội Người cao tuổi Việt Nam thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

Hiện cả nước có hơn 11,4 triệu người cao tuổi, chiếm 12,5% dân số. Trong đó hơn 1,6 triệu người cao tuổi được trợ cấp xã hội; 1,1 triệu người được tổ chức chúc thọ mỗi năm; 3,6 triệu người được khám, tư vấn các bệnh về mắt - chiếm gần 41% tổng số người cao tuổi cả nước…

Hội người cao tuổi Việt Nam tập hợp hơn 9,5 triệu hội viên tham gia sinh hoạt. Qua phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, người cao tuổi cả nước hăng hái xây dựng chính quyền cơ sở, tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, hội viên Hội người cao tuổi Việt Nam đạt được thời gian qua và nhấn mạnh: trong bối cảnh vấn đề già hóa dân số ở nước ta có xu hướng gia tăng, tuổi thọ trung bình có xu hướng tăng nhanh nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp. Đặc biệt, trước tác động của đại dịch Covid-19 cũng như thiên tai bão lũ, người cao tuổi dễ bị tác động đến sức khỏe và sự an toàn nhất. Do đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, gia đình và toàn xã hội tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Luật người cao tuổi cũng như các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về người cao tuổi nhằm chăm sóc người cao tuổi toàn diện về vật chất và tinh thần. Phát huy vai trò và khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế -xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, và hệ thống chính trị cũng như tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng, giáo dục con cháu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phát triển hệ thống chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế, có chính sách khuyến khích phát triên các cơ sở an dưỡng chăm sóc người cao tuổi cơ sở, cung cấp các dịch vụ đáp ứng với nhu cầu về thông tin sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, giải trí cho người cao tuổi, bảo đảm cho người cao tuổi được bình đẳng, cơ hội tham gia và hưởng thụ các thành quả phát triển"- Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày Quốc tế Người cao tuổi: Một lời hỏi thăm ân cần khiến họ vui cả ngày
Ngày Quốc tế Người cao tuổi: Một lời hỏi thăm ân cần khiến họ vui cả ngày

VOV.VN - Với người già, chẳng cần những món quà đắt tiền, bạn hãy dành chút thời gian để quan tâm và chỉ cần một lời hỏi thăm ân cần sẽ khiến họ vui cả ngày. 

Ngày Quốc tế Người cao tuổi: Một lời hỏi thăm ân cần khiến họ vui cả ngày

Ngày Quốc tế Người cao tuổi: Một lời hỏi thăm ân cần khiến họ vui cả ngày

VOV.VN - Với người già, chẳng cần những món quà đắt tiền, bạn hãy dành chút thời gian để quan tâm và chỉ cần một lời hỏi thăm ân cần sẽ khiến họ vui cả ngày. 

Chế độ an sinh xã hội mới bao phủ một nửa dân số người cao tuổi
Chế độ an sinh xã hội mới bao phủ một nửa dân số người cao tuổi

VOV.VN - Đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già khi người cao tuổi chiếm 1/5 tổng dân số.

Chế độ an sinh xã hội mới bao phủ một nửa dân số người cao tuổi

Chế độ an sinh xã hội mới bao phủ một nửa dân số người cao tuổi

VOV.VN - Đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước có dân số già khi người cao tuổi chiếm 1/5 tổng dân số.