Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công

(VOV) -Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu tiếp tục là gương sáng trong đoàn kết, thực hiện tốt những mục tiêu kinh tế xã hội.

Sáng 17/7,  tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Hà Nam. Đây là các đại biểu tiêu biểu đại diện và là thân nhân của gần 18.000 liệt sỹ, trên 15.000 thương bệnh binh và 29.200 người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam và hàng nghìn người có công của tỉnh Hà Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nghe lãnh đạo tỉnh Hà Nam báo cáo về công tác chăm sóc người công.

Hiện nay, tỉnh Hà Nam đang quản lý và chi trả trợ cấp hàng tháng gần 26.000 người có công với số tiền 35 tỷ đồng/tháng. Tỉnh luôn huy động sức mạnh toàn xã hội trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng 166 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp gần 6.200 nhà cho người có công, tặng 11.677 sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc trên 100 nghĩa trang liệt sỹ. 100% xã phường của tỉnh đều được công nhận đơn vị làm tốt công tác chính sách.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ sự biết ơn các gia đình liệt sỹ, đại biểu người có công tỉnh Hà Nam; Đồng thời biểu dương những nỗ lực của tỉnh trong công tác thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn những đại biểu người có công tiếp tục gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, là tấm gương sáng nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt những mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương và của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 năm nay, tỉnh Hà Nam cần chỉ đạo cụ thể tới cấp xã phường chăm lo từng gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gặp gỡ chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu
Chủ tịch nước gặp gỡ chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu

(VOV) -Ðảng và Nhà nước luôn biết ơn và trân trọng những cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu.

Chủ tịch nước gặp gỡ chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu

Chủ tịch nước gặp gỡ chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu

(VOV) -Ðảng và Nhà nước luôn biết ơn và trân trọng những cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu.