Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2022

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2022 tại Thái Lan.

Các nữ lãnh đạo Thái Lan hôm nay (22/06) đã rung chuông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) để đánh dấu sự kiện khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2022 (GSW 2022), lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan. 

Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2022 (GSW 2022) diễn ra từ ngày 23 – 25/6/2022 do Thái Lan đăng cai tổ chức với chủ đề “Phụ nữ: Tạo cơ hội trong thực trạng mới”. Chương trình gồm 10 phiên toàn thể, 1 phiên thảo luận cấp Bộ trưởng và 8 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào các nội hàm thiết thực, được cộng đồng quốc tế dành nhiều quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2022 tại Thái Lan lần này. Việt Nam thường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu ở cấp cao và có nhiều đóng góp thực chất.

Năm 2021, Việt Nam đã được trao giải Quốc gia Lãnh đạo nhằm tôn vinh những nỗ lực và thành tựu trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua và được dự báo sẽ là một trong những nước hoàn thành sớm Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) về bình đẳng giới.

Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng được tổ chức hàng năm từ năm 1990, luôn nhận được sự quan tâm và tham gia của các nữ Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và các doanh nghiệp từ khắp mọi nơi trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉ lệ phụ nữ làm lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam
Tỉ lệ phụ nữ làm lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

VOV.VN - Tại Việt Nam, phụ nữ tham gia công tác quản lý, lãnh đạo ngày càng tăng, nhiều người giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước...tuy nhiên, tỉ lệ vẫn chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu.

Tỉ lệ phụ nữ làm lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

Tỉ lệ phụ nữ làm lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

VOV.VN - Tại Việt Nam, phụ nữ tham gia công tác quản lý, lãnh đạo ngày càng tăng, nhiều người giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước...tuy nhiên, tỉ lệ vẫn chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu.

Nghiên cứu của Anh: Sự tham gia của nữ giới tăng cường hiệu quả lãnh đạo
Nghiên cứu của Anh: Sự tham gia của nữ giới tăng cường hiệu quả lãnh đạo

VOV.VN - Chủ tịch Công Đảng Anh Anneliese Dodds cho rằng phụ nữ nên đóng vai trò trung tâm trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch của đất nước.

Nghiên cứu của Anh: Sự tham gia của nữ giới tăng cường hiệu quả lãnh đạo

Nghiên cứu của Anh: Sự tham gia của nữ giới tăng cường hiệu quả lãnh đạo

VOV.VN - Chủ tịch Công Đảng Anh Anneliese Dodds cho rằng phụ nữ nên đóng vai trò trung tâm trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch của đất nước.

Lãnh đạo Việt Nam gửi thư mừng Đại lễ kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi
Lãnh đạo Việt Nam gửi thư mừng Đại lễ kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng nhân Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Lãnh đạo Việt Nam gửi thư mừng Đại lễ kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi

Lãnh đạo Việt Nam gửi thư mừng Đại lễ kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng nhân Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.