Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

VOV.VN - Chiều 19/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, gồm Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh, đã đến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại xã Phú Long, huyện Phú Tân.

 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi được nghe những nội dung về vấn đề quan trọng của đất nước được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, các cử tri đã gửi gắm nhiều ý kiến đến Quốc hộ và Chính phủ, Bộ ngành như: học phí học sinh, sinh viên tăng cao, trăn trở về hoạt động chọn sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông; giải pháp hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn hậu COVID-19; kiến nghị nâng cấp, xây dựng nhiều tuyến đường, cầu của địa phương; nghiên cứu lộ trình giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp để nông dân yên tâm sản xuất - kinh doanh; đề xuất Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội mở rộng đối tượng được vay vốn lãi suất ưu đãi...

Cử tri Đỗ Hữu Trí, xã xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang kiến nghị: “Năm học 2022-2023, học phí của học sinh, sinh viên tăng cao, gây khó khăn cho phụ huynh học sinh. Đồng thời, có một số tỉnh được giảm hoặc miễn học phí… Theo quan điểm của tôi, nếu là bị anh ảnh hưởng từ đại dịch thì đâu có từ tỉnh nào, nên tôi đề nghị giảm là giảm hết, miễn là miễn hết. Như vậy, mới thể hiện sự công bằng. Thứ hai, vấn đề thay sách giáo khoa cho học sinh, hiện nay, có tới 3 nhà xuất bản, thay vì lúc trước trong biên soạn, các nhóm tác giả chọn ra nội dung như nhau thì nhà xuất bản giáo dục in ra thì trường nào mà dùng không được, cái này rất khó cho phụ huynh học sinh; sách giáo khoa mua phải đăng ký, nếu học sinh nào đăng ký trễ là mua không có”.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những kết quả tỉnh An Giang và huyện Phú Tân đã đạt được trong thời gian qua, nhất là sự đồng lòng của người dân cùng chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân…

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, dù nguồn lực nhà nước còn nhiều hạn chế, nhưng Trung ương có giải pháp đầu tư tập trung xứng đáng với tiềm năng của vùng ĐBSCL nói chung, An Giang nói riêng. Những ý kiến, băn khoăn của cử tri về nông nghiệp, giáo dục, y tế… đều được đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trong thời gian qua. Lãnh đạo địa phương cần tiếp tục phát huy tối đa trách nhiệm của mình, giải quyết tốt vấn đề ở địa phương. Riêng những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cần kịp thời đề xuất đến Đoàn ĐBQH tỉnh để các đại biểu kiến nghị tại các diễn đàn phù hợp…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phân tích thêm: “Đối với ngành giáo dục, Đảng, Nhà nước cũng có những mong mốn rất là tốt “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo” để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, quá trình đổi mới, cách thức, phương pháp đổi mới chưa ổn; do đó, nó làm xáo trộn việc học tập học sinh, dạy học của giáo viên, ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh học sinh và tâm lý xã hội…Tôi thấy rằng, Chính phủ cũng có những chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt đối với ngành để làm sao khắc phục, nhưng đúng là khắc phục chậm. Bây giờ chúng ta phải phân tích rạch ròi, mặt nào tốt ta ủng hộ, giúp cho ngành không bị rối, để tiếp tục ổn định, phát triển; còn cái nào không phù hợp thì tiếp tục kiến nghị để có điều chỉnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ariana Grande kiếm được 200 triệu USD trước 30 tuổi như thế nào?
Ariana Grande kiếm được 200 triệu USD trước 30 tuổi như thế nào?

VOV.VN - Ariana Grande khiến người hâm mộ trầm trồ khi sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 200 triệu USD khi mới ở tuổi 29.

Ariana Grande kiếm được 200 triệu USD trước 30 tuổi như thế nào?

Ariana Grande kiếm được 200 triệu USD trước 30 tuổi như thế nào?

VOV.VN - Ariana Grande khiến người hâm mộ trầm trồ khi sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 200 triệu USD khi mới ở tuổi 29.

Dien Bien set to host Vietnam - Laos cultural exchange
Dien Bien set to host Vietnam - Laos cultural exchange

VOV.VN - The third version of the Vietnam-Laos cultural, sports and tourism exchange is scheduled to take place in early October in the northern mountain province of Dien Bien, according to details provided by the Dien Bien Department of Culture, Sports and Tourism.

Dien Bien set to host Vietnam - Laos cultural exchange

Dien Bien set to host Vietnam - Laos cultural exchange

VOV.VN - The third version of the Vietnam-Laos cultural, sports and tourism exchange is scheduled to take place in early October in the northern mountain province of Dien Bien, according to details provided by the Dien Bien Department of Culture, Sports and Tourism.

Ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Lào sẽ diễn ra từ 23 - 25/9 tại Điện Biên
Ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Lào sẽ diễn ra từ 23 - 25/9 tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới giữa Việt Nam - Lào lần thứ III sẽ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ 23-25/9.

Ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Lào sẽ diễn ra từ 23 - 25/9 tại Điện Biên

Ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Lào sẽ diễn ra từ 23 - 25/9 tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới giữa Việt Nam - Lào lần thứ III sẽ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ 23-25/9.