Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương cho Trường Sỹ quan Lục quân 2

VOV.VN - Ngày 20/11, Trường Sỹ quan Lục quân 2 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì và khai giảng năm học mới 2021 – 2022. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và trao huân chương cho nhà trường.

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021), kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), sáng nay (20/11), tại tỉnh Đồng Nai, Trường Sỹ quan Lục quân 2 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì và khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự phát biểu và trao Huân chương cho nhà trường.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 73.000 cán bộ quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn của đất nước. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhà trường cử trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên giúp các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM chống dịch, được chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao.

Năm học 2021-2022, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường tiếp tục đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua quyết thắng và phòng, chống dịch có hiệu quả; xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, phát triển không ngừng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, chúc mừng những thành tích mà nhà trường đạt được thời gian qua. Phó Chủ tịch nước lưu ý, trước những diễn biến mới, phức tạp, khó đoán định và các thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu… Nhà trường cần tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chủ động nghiên cứu, tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, từng bước tiếp cận mô hình “nhà trường thông minh”. Đội ngũ cán bộ do Trường Sỹ quan Lục quân 2 đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu xây dựng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội ta trong mọi tình huống. Thực sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, thực sự là người cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bà con vùng rốn lũ Quảng Bình
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bà con vùng rốn lũ Quảng Bình

VOV.VN - Chiều 16/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình. Đoàn đã đến thăm Nhà chống bão, lũ cộng đồng thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy; kiểm tra thực tế tại dự án điện gió B&T và đến thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bà con vùng rốn lũ Quảng Bình

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bà con vùng rốn lũ Quảng Bình

VOV.VN - Chiều 16/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình. Đoàn đã đến thăm Nhà chống bão, lũ cộng đồng thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy; kiểm tra thực tế tại dự án điện gió B&T và đến thắp hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sỹ ở Quảng Trị
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sỹ ở Quảng Trị

VOV.VN - Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sỹ ở Quảng Trị

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sỹ ở Quảng Trị

VOV.VN - Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống và Phó Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống và Phó Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha

VOV.VN - Nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại thủ đô Lisbon, chiều ngày 29/10/2021, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Marcelo Rebelo De Sousa và tiếp Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, Phó Chủ tịch Quốc hội Antonio Filipe Gaiao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống và Phó Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống và Phó Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha

VOV.VN - Nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại thủ đô Lisbon, chiều ngày 29/10/2021, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Marcelo Rebelo De Sousa và tiếp Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, Phó Chủ tịch Quốc hội Antonio Filipe Gaiao.