Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn làm việc tại Đắk Nông

"Đắk Nông cần làm tốt công tác bảo vệ rừng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới... "

Ngày 7/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội làm việc với tỉnh Đắk Nông về công tác biên giới với Campuchia tại địa phương.

Tỉnh Đắk Nông có tuyến biên giới dài khoảng 130 km tiếp giáp với tỉnh Munđukiri (Vương quốc Campuchia). Đến nay, các đội phân giới cắm mốc của 2 bên đã hoàn thành xây dựng được 8 vị trí với 16 cột mốc biên giới. Những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế mạnh mẽ, Đắk Nông đã chú trọng đầu tư cho vùng biên giới, đồng thời hỗ trợ tỉnh bạn Munđukiri trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đỡ người dân sang khám chữa bệnh…, cùng xây dựng vùng biên giới ổn định hòa bình hữu nghị.

Biểu dương những nỗ lực của tỉnh trong việc phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là ở vùng biên giới, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn lưu ý, Đắk Nông cần làm tốt công tác bảo vệ rừng, làm sao phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự và người dân trong việc giữ rừng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nêu rõ: “Chính phủ, Ban phân giới cắm mốc Trung ương sẽ có những chỉ đạo, tiếp tục thỏa thuận, và cũng hết sức tập trung, phối hợp với Trung ương, với bạn để thực hiện việc cắm mốc biên giới”.

Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã đi thăm dự án sản xuất alumin Nhân Cơ, và đi khảo sát thực tế tại đồn biên phòng cửa khẩu Bu Prăng, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên