Phó Chủ tịch Quốc Hội thăm mô hình nông thôn mới ở Hà Nội

VOV.VN -Sáng 20/2, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, làm việc tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Cùng đi với Phó Chủ tịch Quốc hội có đoàn công tác của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội về thăm, tìm hiểu xây dựng mô hình nông thôn mới ở huyện Phúc Thọ.

Thăm và làm việc với huyện Phúc Thọ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng trước những kết quả mà huyện đạt được trong thời gian qua.

Giá trị sản xuất bình quân đạt 10%, trong đó, bình quân nông nghiệp tăng 4,1%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,3%, dịch vụ tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại huyện Phúc Thọ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản lượng lương thực đạt 60.540 tấn. Tổng giá trị sản xuất ước 7.100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 30 triệu đồng/người/năm. Phát triển nông nghiệp có bước phát triển khá.

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn huyện Phúc Thọ có nhiều đổi mới.

Hiện toàn huyện có 17/22 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã còn lại có từ 14- 15 tiêu chí đạt, các tiêu chí còn lại đều đạt trên 70%. 100% số xã được sử dụng điện an toàn thường xuyên, 100% đường liên thôn đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa.  Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,08%....

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Phúc Thọ bám sát tiêu chí  xây dựng nông thôn mới, không thỏa mãn với những thành tích đã đạt được.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đạt nông thôn mới rất khó nhưng để nông thôn mới tiếp tục phát huy, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân huyện Phúc Thọ nói riêng và cả nước nói chung, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thị sát cấy máy của bà con tại xã Hát Môn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng:  Những gì còn khó khăn, hạn chế, thiếu thốn, làm chưa tốt thì các ban ngành của huyện Phúc Thọ suy nghĩ, nghiên cứu đưa ra sáng kiến để từng ngành, từng cấp nghiên cứu, tìm cách vượt qua. Đồng thời tạo môi trường cho doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, dù phát triển nhưng Phúc Thọ vẫn là huyện nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp là chính. Bởi vậy, đi lên công nghiệp hóa thì sản phẩm nông nghiệp làm ra phải là công nghiệp cao, công nghiệp sạch.

Các thành phần kinh tế thi đua sản suất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Phó Chủ tịch  Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân đoàn kết, thi đua sản xuất, xây dựng nông thôn mới để làm cho đời sống nhân dân huyện Phúc Thọ ngày càng ấm no hạnh phúc.

Trước đó, sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại đền Hát Môn, còn gọi là đền Quốc tế, đền Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Vùng Hát Môn là nơi hai Bà Trưng tổ chức hội quân sĩ sau khi hội tại thành Phong Châu. Đây cũng là nơi tuẫn tiết của hai Bà Trưng khi cuộc khởi nghĩa thất bại.

Nói chuyện tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Phúc Thọ và bà con nhân dân Hát Môn luôn giữ gìn, phát huy và tôn tạo Đền Hát Môn để mãi xứng đáng với công lao của 2 vị nữ anh hùng dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình
Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Thái Bình cần phấn đấu đứng trong tốp đầu khu vực đồng bằng sông Hồng".

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Thái Bình cần phấn đấu đứng trong tốp đầu khu vực đồng bằng sông Hồng".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Tết tại Bắc Giang
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Tết tại Bắc Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn cán bộ thăm, tặng quà Tết các đối tượng chính sách, người có công ở Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Tết tại Bắc Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Tết tại Bắc Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn cán bộ thăm, tặng quà Tết các đối tượng chính sách, người có công ở Bắc Giang.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn ĐBQH Hải Dương qua các thời kỳ
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn ĐBQH Hải Dương qua các thời kỳ

VOV.VN -Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các ĐBQH tỉnh Hải Dương các thời kỳ sẽ tiếp tục có những kiến nghị, đóng góp xác đáng, thiết thực tới Đảng, Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn ĐBQH Hải Dương qua các thời kỳ

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn ĐBQH Hải Dương qua các thời kỳ

VOV.VN -Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các ĐBQH tỉnh Hải Dương các thời kỳ sẽ tiếp tục có những kiến nghị, đóng góp xác đáng, thiết thực tới Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ - bà Preeti Saran.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ - bà Preeti Saran.