Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc tại Lào

VOV.VN - Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do bà Tòng Thị Phóng dẫn đầu sang thăm, làm việc chính thức tại Lào từ ngày 23-25/4.

Nhận lời mời của Thượng tướng Sengnuon Sayalat, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta sang thăm, làm việc chính thức tại Lào từ ngày 23-25/4.
Chiều 23/4, bà Tòng Thị Phóng dẫn đầu đoàn đã đến chào xã giao bà Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội nước ta Tòng Thị Phóng.

Tại buổi tiếp, nhân dịp Tết cổ truyền năm mới Boun Pimay của nhân dân các dân tộc Lào, bà Tòng Thị Phóng đã gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, chúc bà Pany Yathotou và các đại biểu Quốc hội Lào dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Lào là quy luật phát triển, nhân tố đảm bảo cho sự phát triển của mỗi nước, là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc, là tài sản vô giá được xây dựng bằng công sức, xương máu của các thế hệ lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng hai nước, cần được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ, phát triển và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước tới nay.

Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, tài sản vô giá của hai dân tộc, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Thay mặt Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cảm ơn những lời chúc năm mới tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và của các Lãnh đạo Việt Nam dành cho bà và các đại biểu Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Lào để thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động quốc hội.

Bà Pany Yathotou khẳng định, chuyến thăm của Đoàn lần này sẽ góp phần quan trọng giúp tăng cường truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào-Việt Nam anh em nói chung, giữa Quốc hội hai nước chúng ta nói riêng ngày càng chặt chẽ và hiệu quả...

Trước đó vào chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã có cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do Thượng tướng Sengnuon Sayalat, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã tập trung đánh giá kết quả các hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017; Thảo luận về phương hướng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Lào trong thời gian tới và trao đổi về kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội mỗi nước; các biện pháp tăng cường sự phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương thế giới và khu vực nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, góp phần phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng (giữa).

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi Đoàn cấp cao hai Quốc hội, thực hiện các nội dung đã thỏa thuận.

Các cơ quan của hai Quốc hội phối hợp giám sát để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác và thỏa thuận cấp cao hai nước; Tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật; Quan tâm thúc đẩy hoạt động của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và giao lưu nhân dân hai nước; tổ chức cho cán bộ, nhân dân, nhất là thanh thiếu niên sang tham quan, tìm hiểu các di tích cách mạng hai nước tại Lào và tại Việt Nam.

Tiếp tục tăng cường, trao đổi thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, khu vực như AIPA, IPU, APPF...

Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp giám sát chặt chẽ việc triển khai dự án Nhà Quốc hội Lào - món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bảo đảm chất lượng, là công trình hiện đại, mang đậm văn hóa và bản sắc dân tộc, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân Lào, xứng đáng là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Toàn cảnh Hội đàm cấp cao giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào.

Cũng tại cuộc Hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong Quốc hội Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về chính sách pháp luật cho Cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm ăn tại Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tham quan thực địa công trường Dự án Xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí cao nhiều vấn đề tại Hội nghị CLV 10
Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí cao nhiều vấn đề tại Hội nghị CLV 10

VOV.VN -"Đưa Tam giác phát triển Campuchia –Lào- Việt Nam thực sự trở thành cấu phần không thể thiếu của khu vực" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí cao nhiều vấn đề tại Hội nghị CLV 10

Campuchia-Lào-Việt Nam nhất trí cao nhiều vấn đề tại Hội nghị CLV 10

VOV.VN -"Đưa Tam giác phát triển Campuchia –Lào- Việt Nam thực sự trở thành cấu phần không thể thiếu của khu vực" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo
Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

VOV.VN - Đời sống tôn giáo ở Việt Nam và Lào đã phát triển mạnh mẽ, sinh động; các tôn giáo chung sống hòa hợp, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

VOV.VN - Đời sống tôn giáo ở Việt Nam và Lào đã phát triển mạnh mẽ, sinh động; các tôn giáo chung sống hòa hợp, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào

VOV.VN - Bên lề Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào

VOV.VN - Bên lề Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào

VOV.VN - Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân Bộ trưởng đã dành nhiều quan tâm, ủng hộ cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án thủy điện, khoáng sản tại Lào trong thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào

VOV.VN - Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân Bộ trưởng đã dành nhiều quan tâm, ủng hộ cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư các dự án thủy điện, khoáng sản tại Lào trong thời gian qua.

Không ngừng gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào
Không ngừng gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước cho rằng, thành công của Lào trong những năm qua đều có sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam.

Không ngừng gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào

Không ngừng gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước cho rằng, thành công của Lào trong những năm qua đều có sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam.