Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Đà Nẵng linh hoạt trong chống dịch

VOV.VN - Ghi nhận thành quả của thành phố trong công tác phòng chống dịch, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP vận dụng, áp dụng linh hoạt các biện pháp chống dịch, đảm bảo mục tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo sức khỏe nhân dân. 

Sáng 15/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hôi, an ninh quốc phòng của địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đi kiểm tra thực tế và làm việc với Đại học Đà Nẵng về tiến độ thực hiện Dự án làng Đại học Đà Nẵng.

Báo cáo của thành phố Đà Nẵng tại buổi làm việc cho biết, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lương và kéo dài, Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ cao nên tác động lớn đến các mặt kinh tế-xã hội, đời sống của nhân dân. Trong khi đó, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng bình quân GRDP thành phố trên 12%. Đây là mục tiêu khá cao khi bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu bị tác động, dự kiến GRDP của Đà Nẵng năm nay tăng 0,11%.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những thành quả của thành phố trong nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe của nhân dân. Đồng thời chia sẻ với khó khăn của thành phố do dịch bệnh kéo dài. Trong bối cảnh khó khăn đó, thành phố vẫn có điểm sáng về một số lĩnh vực kinh tế như kim ngạch xuất khẩu, nhất là xuất khẩu linh kiện phần mềm tăng 7%...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị thành phố Đà Nẵng vận dụng, áp dụng linh hoạt các biện pháp chống dịch, đảm bảo mục tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo sức khỏe nhân dân. 

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế, làm việc với Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng về triển khai thực hiện Dự án làng Đại học Đà Nẵng. Dự án này được phê duyệt năm 1997 với quy mô 300 héc ta, trong đó tỉnh Quảng Nam 190 héc ta và thành phố Đà Nẵng 110 héc ta. Dự án kéo dài nhiều năm nay, không triển khai. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép khởi động lại dự án; bố trí 1000 tỷ đồng nguồn dự phòng trung hạn triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, các hạng mục công trình cấp thiết.

Đến nay, về phía thành phố Đà Nẵng đã tập trung giải phóng mặt bằng được 80 ha, còn lại 190 ha phía tỉnh Quảng Nam vẫn chưa triển khai. Giám đốc Đại học Đà Nẵng kiến nghị Trung ương và 2 địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc sớm triển khai dự án làng Đại học Đà Nẵng. Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng đề nghị Trung ương có cơ chế chuyển đổi các cơ sở cũ của Đại học Đà Nẵng trong nội thành cho thành phố sử dụng, thành phố bố trí vốn để xây dựng lại các cơ sở mới tại làng Đại học Đà Nẵng; đề xuất cơ chế chính sách phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với các dự án đầu tư công là giải phóng mặt bằng, tái định cư. Hiện nay, Quốc hội đã giao Chính phủ tổ chức thí điểm tách dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án chung.

"Hiện nay, Chính phủ đang tổ chức thí điểm tách dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư ra khỏi dự án chung. Tôi thấy Đà Nẵng đã mạnh dạn để làm trước dự án tái định cư. Về xu hướng, tôi cho rằng là hợp lý. Nếu sau này Chính phủ chỉ đạo thực hiện thành công tách dự án này ra để đẩy nhanh đầu tư công, Đà Nẵng sẽ là địa phương đi trước", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành ủy Đà Nẵng sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13
Thành ủy Đà Nẵng sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhận định, Thành ủy Đà Nẵng có cách làm mới, sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13.

Thành ủy Đà Nẵng sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13

Thành ủy Đà Nẵng sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhận định, Thành ủy Đà Nẵng có cách làm mới, sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13.

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (5/11), Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra việc quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (5/11), Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra việc quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đà Nẵng giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, đô thị
Đà Nẵng giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, đô thị

VOV.VN - thành phố Đà Nẵng sẽ rút ngắn quy trình, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, đô thị.

Đà Nẵng giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, đô thị

Đà Nẵng giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, đô thị

VOV.VN - thành phố Đà Nẵng sẽ rút ngắn quy trình, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, đô thị.