Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc tại Gia Lai

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế, xã hội.

Tiếp tục chuyến công tác Tây Nguyên, sáng 10/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc tại tỉnh Gia Lai về tình hình kinh tế xã hội và công tác ngoại vụ, phân giới cắm mốc.


Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng cho biết, năm 2014 tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với mức 12,71%. GDP bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng, tăng gần 14% so với năm 2013. Năm 2014, Gia Lai cũng đạt kỷ lục về xuất khẩu với kim ngạch đạt 620 triệu USD, gấp 2,4 lần so với năm 2013. Thu ngân sách cũng vượt hơn 20% so với dự toán Trung ương giao, đạt khoảng 3.500 tỷ đồng.

Về công tác ngoại giao kinh tế và kinh tế đối ngoại, trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Gia Lai có 26 dự án vốn ODA triển khai với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Trong lĩnh vực FDI, hiện nay tỉnh có 4 doanh nghiệp nước ngoài với 5 dự án có tổng vốn đăng ký 9,75triệu USD

Thực hiện kế hoạch tổng thể của Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, trên đường biên giới dài 90km của tỉnh Gia Lai tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia), đã xác định được 16 vị trí mốc, với 20 cột mốc. Trong đó, có 1 mốc ba, 2 mốc đôi và 13 mốc đơn. Đến nay, đã tiến hành cắm và xây dựng xong 10/20 mốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tiền ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những thành tựu của tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh đã có nhiều cố gắng và thực hiện tốt những nhiệm vụ trong công tác phân giới, cắm mốc cũng như công tác đối ngoại. Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá rất cao việc tỉnh Gia Lai xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, thắm tình đoàn kết với các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Quan hệ của Việt Nam với Campuchia, với Lào cũng vậy là quan hệ truyền thống, mang tính chất chiến lược, đặc biệt. Quan hệ đã được phát triển tốt ở cấp Trung ương, nhưng quan hệ của các tỉnh cũng rất quan trọng. Do đó, tầm quan trọng của tỉnh Gia Lai với tỉnh Ratanakiri cũng là hết sức quan trọng. Các đồng chí cần duy trì được quan hệ tốt, hữu nghị”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia
Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia

VOV.VN - Việc khởi công tòa nhà chỉ huy và doanh trại Quân khu Đặc biệt Campuchia thể hiện sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Quân khu.

Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia

Quân khu 7 tăng cường hợp tác với Quân khu Đặc biệt Campuchia

VOV.VN - Việc khởi công tòa nhà chỉ huy và doanh trại Quân khu Đặc biệt Campuchia thể hiện sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Quân khu.

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia
Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hiện cột mốc biên giới ở Bu Prăng là 1 trong 7 điểm chưa phân giới cắm mốc.   

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hiện cột mốc biên giới ở Bu Prăng là 1 trong 7 điểm chưa phân giới cắm mốc.   

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước
Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển
Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Văn Phol...

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Văn Phol...

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia
Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia

VOV.VN - Lãnh đạo của Việt Nam và Campuchia cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia

VOV.VN - Lãnh đạo của Việt Nam và Campuchia cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư

Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia
Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Hai bên đã có buổi hội kiến diễn ra ngày 6/3 tại T.P Hồ Chí Minh để thảo luận, đánh giá kết quả hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng.

Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Hai bên đã có buổi hội kiến diễn ra ngày 6/3 tại T.P Hồ Chí Minh để thảo luận, đánh giá kết quả hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng.