Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đoàn đại biểu Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Chiều 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp Đoàn đại biểu Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, làm Trưởng đoàn.

Báo cáo của Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương với Phó Thủ tướng cho biết, cả nước có gần 7.000 ngôi tự viện Ni và hơn 25.000 chư Ni. Thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, Ni giới cả nước thực hiện nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa, các hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai, kêu gọi đóng góp quỹ Vaccine Covid-19. Tặng học bổng, hỗ trợ sinh viên, học sinh nghèo, tặng nhà tình thương, mở các trung tâm từ thiện nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật, nuôi người già neo đơn cơ nhỡ... Gần đây nhất, đoàn Ni giới Trung ương đã tặng 1.500 phần quà từ thiện cho đồng bào nghèo và gần 1.200 em học sinh nội trú 3 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhấn mạnh Phật giáo có bề dày lịch sử luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phó Thủ tướng mong muốn Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam vận động đồng bào Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương phát động, góp phần cùng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, vận động cứu trợ nhân đạo, qua đó, lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, tinh thần nhân văn, nhân ái, tất cả vì sự bình yên và cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn của từng gia đình và sự phát triển chung của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục cùng với Giáo hội đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là đối ngoại tôn giáo, góp phần quảng bá về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam, về chủ trương tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, đồng thời khẳng định được vị thế của Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự sự kiện Techconnect and Innovation Viet Nam 2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự sự kiện Techconnect and Innovation Viet Nam 2023

VOV.VN - Chiều nay (29/9), Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã đến tham dự sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Techconnect and Innovation Viet Nam 2023 diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự sự kiện Techconnect and Innovation Viet Nam 2023

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự sự kiện Techconnect and Innovation Viet Nam 2023

VOV.VN - Chiều nay (29/9), Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã đến tham dự sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Techconnect and Innovation Viet Nam 2023 diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương

VOV.VN - Khẳng định Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương là những điểm sáng về kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý các địa phương tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh quy hoạch tỉnh và phải quan tâm chất lượng quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương

VOV.VN - Khẳng định Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương là những điểm sáng về kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý các địa phương tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh quy hoạch tỉnh và phải quan tâm chất lượng quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm cửa khẩu Bắc Luân, viếng liệt sỹ Pò Hèn
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm cửa khẩu Bắc Luân, viếng liệt sỹ Pò Hèn

VOV.VN - Sáng 25/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kiểm tra và làm việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về tình hình xuất nhập khẩu; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm cửa khẩu Bắc Luân, viếng liệt sỹ Pò Hèn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm cửa khẩu Bắc Luân, viếng liệt sỹ Pò Hèn

VOV.VN - Sáng 25/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kiểm tra và làm việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về tình hình xuất nhập khẩu; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tội phạm trên địa bàn.