Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gặp Chủ tịch Hạ viện Italia

VOV.VN - Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Italia phát triển tích cực hơn nữa.

Ngày 18/10, nhân chuyến thăm Vatican từ ngày 18-20/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Italia Roberto Fico.   

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp Chủ tịch Hạ viện Italia.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia đang phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, tư pháp, môi trường....

Đặc biệt, năm nay hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược với nhiều hoạt động phong phú.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Italia phát triển tích cực hơn nữa, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của cả hai nước, phấn đấu đưa thương mại hai chiều lên 6 tỷ USD, khuyến khích các doanh nghiệp Italia tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo, hạ tầng, năng lượng, du lịch.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Quốc hội Italia ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Chủ tịch Hạ viện Italia hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, thể hiện sự coi trọng đối với vai trò của Quốc hội Việt Nam, đại diện cho tiếng nói của người dân. Ông đánh giá cao các thành tựu kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, coi Việt Nam là một điểm sáng về phát triển.

Chủ tịch Hạ viện Italia nhất trí với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về sự cần thiết tăng cường các tiếp xúc, trao đổi giữa hai nước và giữa hai Quốc hội và khẳng định Quốc hội Italia sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác về kinh tế, cũng như trong các lĩnh vực như y tế, du lịch và giáo dục đào tạo để mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân.

Chủ tịch Hạ viện Italia khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Italia đã hội nhập tốt, góp phần vào sự đa dạng văn hóa và thịnh vượng của sở tại, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Chủ tịch Hạ viện Italia Roberto Fico sớm sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hạ viện Italia đã vui vẻ nhận lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bỉ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bỉ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các đóng góp của cộng đồng người Việt tại Bỉ trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Bỉ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bỉ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bỉ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các đóng góp của cộng đồng người Việt tại Bỉ trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Bỉ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lên đường thăm Tòa thánh Vatican
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lên đường thăm Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Chiều 17/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã lên đường thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 18 đến 20/10.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lên đường thăm Tòa thánh Vatican

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lên đường thăm Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Chiều 17/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã lên đường thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 18 đến 20/10.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản khẳng định coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản khẳng định coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam mở rộng cửa cho các nhà đầu tư Bỉ và EU
Việt Nam mở rộng cửa cho các nhà đầu tư Bỉ và EU

VOV.VN - Sáng 17/10 theo giờ địa phương, tức chiều nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-EU và Bỉ.

Việt Nam mở rộng cửa cho các nhà đầu tư Bỉ và EU

Việt Nam mở rộng cửa cho các nhà đầu tư Bỉ và EU

VOV.VN - Sáng 17/10 theo giờ địa phương, tức chiều nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-EU và Bỉ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương bên lề ASEM 12
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương bên lề ASEM 12

VOV.VN - Thủ tướng đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Na Uy Erna Solberg vào chiều 18/10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương bên lề ASEM 12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương bên lề ASEM 12

VOV.VN - Thủ tướng đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Na Uy Erna Solberg vào chiều 18/10.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Ba Lan
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Ba Lan

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan Jaroslaw Gowin.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Ba Lan

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Ba Lan

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan Jaroslaw Gowin.

Thủ tướng: ASEM cần trở thành cây cầu nối "hữu duyên" của châu Á-Âu
Thủ tướng: ASEM cần trở thành cây cầu nối "hữu duyên" của châu Á-Âu

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai châu lục Á – Âu tiếp tục là hai điểm sáng của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng: ASEM cần trở thành cây cầu nối "hữu duyên" của châu Á-Âu

Thủ tướng: ASEM cần trở thành cây cầu nối "hữu duyên" của châu Á-Âu

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai châu lục Á – Âu tiếp tục là hai điểm sáng của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.