Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Mỹ

VOV.VN -Việt Nam mong muốn phía Mỹ chú trọng hơn nữa tới vấn đề cắt giảm thuế cho ngành dệt may và giày dép trong đàm phán Hiệp định TPP.

Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã bắt đầu các hoạt động chính thức trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ. Tại thủ đô Washington, Phó Thủ tướng đã gặp một số quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, trong đó có Đại diện Thương mại Michael Froman, Bộ trưởng Tài chính Jack Lew và Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Trong cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thông báo hai đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đang phối hợp với nhau rất hiệu quả, góp phần vào tiến bộ chung của tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn phía Mỹ chú trọng hơn nữa tới vấn đề cắt giảm thuế cho ngành dệt may và giày dép trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, đồng thời đề nghị Mỹ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam sau khi đàm phán Hiệp định này kết thúc.


Về quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, Việt Nam hiểu tầm quan trọng của vấn đề này đối với Mỹ nhưng để có thể kết thúc sớm đàm phán, Mỹ nên có cách tiếp cận mềm dẻo hơn. Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Mỹ và các nước liên quan để tìm ra giải pháp chấp nhận được cho tất cả các bên. Phó Thủ tướng đặc biệt đề nghị Mỹ bắt tay xây dựng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật để thực thi cam kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ngay từ bây giờ.

Đại diện Thương mại Mỹ cam kết sẽ tạo điều kiện đưa ra bản chào và cách tiếp cận thích hợp nhất đối với các sản phẩm dệt may và giày dép cho Việt Nam, đồng thời đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho thịt lợn và gia cầm của Mỹ tiếp cận thị trường Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng Thương mại Mỹ
Ông Michael Froman cũng lưu ý Việt Nam về vấn đề môi trường, thanh toán điện tử... và cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để triển khai Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ngay sau khi ký kết. Cả hai bên đều nhấn mạnh rằng 2 đoàn đàm phán cần nỗ lực gấp đôi trong giai đoạn cuối để có thể kết thúc các vấn đề còn lại.

Tại buổi gặp Bộ trưởng Tài chính Jack Lew, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Mỹ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính cho Việt Nam, có các giải pháp để mở lại kênh cho vay ODA và vốn vay ưu đãi cho Việt Nam, cũng như tăng cường các chương trình viện trợ để thực hiện các dự án nhân đạo và hỗ trợ phát triển tại Việt Nam.


Đánh giá cao những hoạt động hỗ trợ mà Mỹ đã dành cho Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền trong thời gian qua, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Mỹ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ thanh tra và cán bộ làm các công việc có liên quan. Bộ trưởng Tài chính Jack Lew nhất trí với những đề xuất của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đề nghị Việt Nam lưu ý hơn tới đề xuất của các doanh nghiệp Mỹ.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình triển khai các dự án thương mại lớn của Mỹ tại Việt Nam, khẳng định quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch mở đường bay thẳng Việt-Mỹ vào năm 2015 và trao đổi một số vấn đề khác trong quan hệ thương mại song phương. Hai bên đều nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp Giáo sư Jeffrey Schott

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gặp Giáo sư Jeffrey Schott, chuyên gia về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương của Viện kinh tế Quốc tế Peterson. Phó Thủ tướng hoan nghênh các hoạt động hợp tác gần đây giữa Viện Peterson với Việt Nam và cho biết các thông tin và tư vấn của Viện đã giúp các cơ quan Việt Nam có cách tiếp cận rõ ràng hơn trong nhiều vấn đề kinh tế quốc tế hiện nay.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương là hiệp định quan trọng, có vai trò và ảnh hưởng lớn tới kinh tế toàn cầu, khu vực và các nền kinh tế đơn lẻ, trong đó có Việt Nam. Phó Thủ tướng mong Viện Peterson và Giáo sư Jeffrey Schott nói riêng hỗ trợ nghiên cứu tác động của hiệp định này đối với kinh tế Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN
Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN

VOV.VN -Cùng với đó, thúc đẩy các chương trình giúp Việt Nam tẩy rửa chất độc hóa học, khắc phục hậu quả dioxin/da cam còn sót lại sau chiến tranh.

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN

Chủ tịch nước đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN

VOV.VN -Cùng với đó, thúc đẩy các chương trình giúp Việt Nam tẩy rửa chất độc hóa học, khắc phục hậu quả dioxin/da cam còn sót lại sau chiến tranh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thượng Nghị sỹ Mỹ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thượng Nghị sỹ Mỹ

VOV.VN -  Thượng Nghị sỹ Bob Corker bày tỏ quan ngại và quan tâm đến diễn biến tình hình ở Biển Đông gần đây

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thượng Nghị sỹ Mỹ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thượng Nghị sỹ Mỹ

VOV.VN -  Thượng Nghị sỹ Bob Corker bày tỏ quan ngại và quan tâm đến diễn biến tình hình ở Biển Đông gần đây

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao tình cảm, cũng như những đóng góp của ngài John McCain dành cho quan hệ hữu nghị Việt Nam- Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao tình cảm, cũng như những đóng góp của ngài John McCain dành cho quan hệ hữu nghị Việt Nam- Hoa Kỳ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn

VOV.VN - Giáo sư sử học Mỹ William Duiker từng là nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn vào những năm 1960 và đã viết nhiều cuốn sách về Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn

VOV.VN - Giáo sư sử học Mỹ William Duiker từng là nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn vào những năm 1960 và đã viết nhiều cuốn sách về Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng tổ chức các chuyến thăm cấp cao đến Mỹ nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mỹ đến chào từ biệt

VOV.VN -Việt Nam sẵn sàng tổ chức các chuyến thăm cấp cao đến Mỹ nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Đại tướng Martin Dempsey: Mỹ muốn trở thành đối tác tốt của Việt Nam
Đại tướng Martin Dempsey: Mỹ muốn trở thành đối tác tốt của Việt Nam

VOV.VN - Chiều 14/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ

Đại tướng Martin Dempsey: Mỹ muốn trở thành đối tác tốt của Việt Nam

Đại tướng Martin Dempsey: Mỹ muốn trở thành đối tác tốt của Việt Nam

VOV.VN - Chiều 14/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ ca ngợi quan hệ đối tác Việt-Mỹ và mong đợi lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao 2 nước.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ ca ngợi quan hệ đối tác Việt-Mỹ và mong đợi lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao 2 nước.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vị trí hiện tại.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vị trí hiện tại.

Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam
Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

VOV.VN -Thỏa thuận này hiện đã được đệ trình lên Thượng viện Mỹ chờ thông qua trong một phiên họp toàn thể.

Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

Mỹ thông qua thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

VOV.VN -Thỏa thuận này hiện đã được đệ trình lên Thượng viện Mỹ chờ thông qua trong một phiên họp toàn thể.

PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN -Ngoài các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên cũng trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác cụ thể.

PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN -Ngoài các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên cũng trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện
Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

Việt Nam - Mỹ tiếp tục thúc đẩy Quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Các hoạt động trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Hai bên cũng đã trao đổi về những nội dung cụ thể trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và các vấn đề ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Hai bên cũng đã trao đổi về những nội dung cụ thể trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và các vấn đề ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị Bộ trưởng hạ nguồn Mekong - Mỹ lần thứ 7
Hội nghị Bộ trưởng hạ nguồn Mekong - Mỹ lần thứ 7

VOV.VN -Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar và Ngoại trưởng Mỹ.

Hội nghị Bộ trưởng hạ nguồn Mekong - Mỹ lần thứ 7

Hội nghị Bộ trưởng hạ nguồn Mekong - Mỹ lần thứ 7

VOV.VN -Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar và Ngoại trưởng Mỹ.