Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Cà Mau

Đảng, Nhà nước luôn làm hết sức để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…  

Chiều 14/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thân mật tiếp đoàn đại biểu người có công của tỉnh Cà Mau, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô và vào Lăng viếng Bác.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe các thành viên trong đoàn; nhắc lại nhiều kỷ niệm oanh liệt của quân Cà Mau trong hai cuộc kháng chiến với hàng ngàn tấm gương bất khuất kiên trung, sắt son nghĩa tình với Đảng, với đồng bào. Cà Mau là một căn cứ địa cách mạng, quân và dân nơi đây đã hết lòng đùm bọc các chiến sỹ cách mạng, quân giải phóng; hy sinh nhiều xương máu vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao, nhớ ơn sự hy sinh, đóng góp của các liệt sỹ, thương binh, các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, gia đình có công với cách mạng ở tỉnh Cà Mau đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và sẽ làm hết sức mình để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cả nước nói chung và ở tỉnh Cà Mau nói riêng.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, để công tác chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn các đại biểu người có công của tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tặng quà các đại biểu người có công của tỉnh Cà Mau.

Đoàn đại biểu người có công tỉnh Cà Mau gồm 46 thương bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ, thanh niên xung phong, người có công với cách mạng tiêu biểu.

Trong những năm qua, các đại biểu người có công tỉnh Cà Mau luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đại biểu cũng đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công và khẳng định sẽ luôn là những tấm gương mẫu mực cho con cháu học tập, noi theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên