Phụ nữ quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

VOV.VN - Cho đến nay, lực lượng phụ nữ trong quân đội được củng cố, kiện toàn, phát triển lên tới hơn 9 vạn chị em; dù ở cương vị, chức trách nào, phụ nữ quân đội luôn phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Trong không khí thi đua sôi nổi của phụ nữ cả nước chào mừng kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 113 năm Quốc tế phụ nữ 8/3, sáng 8/3, tại Bộ Quốc phòng, Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Phụ nữ Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ quân đội nói riêng, Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội nhấn mạnh, trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới toàn diện đất nước kể từ sau kháng chiến chống Mỹ thắng lợi cho đến nay, lực lượng phụ nữ trong quân đội được củng cố, kiện toàn, phát triển lên tới hơn 9 vạn chị em; dù ở cương vị, chức trách nào, phụ nữ quân đội luôn phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

“Trong thời kỳ đổi mới, phụ nữ quân đội tham gia hầu hết nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó có những lĩnh vực công tác mang tính đặc thù cao như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, sản xuất vũ khí, đạn dược... Hiện nay có 80 nữ Phó Giáo sư; Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú; 260 Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 và 50 hội viên phụ nữ đạt nhiều giải thưởng, thành tích cao cấp quốc gia, khu vực, quốc tế đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Nhiều nữ quân nhân đã được bầu vào các cương vị lãnh đạo, 6 nữ sĩ quan được thăng quân hàm cấp Tướng”, Đại tá Phùng Thị Phú thông tin.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng biểu dương, khen ngợi, chúc mừng sự trưởng thành vượt bậc và những cống hiến, đóng góp to lớn của phụ nữ quân đội và thành tích của Ban Phụ nữ Quân đội 30 năm qua.

Nhấn mạnh những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho biết, tình hình đó đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị: “Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới với các tiêu chí: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; xây dựng người phụ nữ quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Món quà 8/3 của nữ quân nhân Việt Nam trên mảnh đất Abyei
Món quà 8/3 của nữ quân nhân Việt Nam trên mảnh đất Abyei

VOV.VN - 21 “bông hồng xanh” của Đội Công binh số 1 tham gia hoạt động GGHB tại Phái bộ UNISFA có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần làm dịu mát cuộc sống vất vả thiếu thốn tại khu vực Abyei

Món quà 8/3 của nữ quân nhân Việt Nam trên mảnh đất Abyei

Món quà 8/3 của nữ quân nhân Việt Nam trên mảnh đất Abyei

VOV.VN - 21 “bông hồng xanh” của Đội Công binh số 1 tham gia hoạt động GGHB tại Phái bộ UNISFA có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần làm dịu mát cuộc sống vất vả thiếu thốn tại khu vực Abyei

Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ
Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ

VOV.VN - Dù tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định, hay đang theo học ngành hot, nhiều nữ thanh niên ở Đà Nẵng vẫn viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ.

Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ

Yêu màu áo lính, những cô gái trẻ viết đơn xin nhập ngũ

VOV.VN - Dù tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định, hay đang theo học ngành hot, nhiều nữ thanh niên ở Đà Nẵng vẫn viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ.

Nữ sĩ quan gửi lại con trai 2 tuổi để tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ
Nữ sĩ quan gửi lại con trai 2 tuổi để tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Mặc dù con trai mới 2 tuổi nhưng Thượng úy Đỗ Huyền Trang vẫn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Chị quan niệm rằng yêu thương không cứ phải ôm con vào lòng mà làm những việc ý nghĩa cũng là một cách để thể hiện tình yêu thương với con.

Nữ sĩ quan gửi lại con trai 2 tuổi để tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ

Nữ sĩ quan gửi lại con trai 2 tuổi để tham gia Gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Mặc dù con trai mới 2 tuổi nhưng Thượng úy Đỗ Huyền Trang vẫn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Chị quan niệm rằng yêu thương không cứ phải ôm con vào lòng mà làm những việc ý nghĩa cũng là một cách để thể hiện tình yêu thương với con.

Việt Nam đã cử hơn 70 nữ quân nhân đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Việt Nam đã cử hơn 70 nữ quân nhân đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, đến nay, hơn 70 trong tổng số 512 quân nhân đã được triển khai đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là nữ.

Việt Nam đã cử hơn 70 nữ quân nhân đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Việt Nam đã cử hơn 70 nữ quân nhân đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, đến nay, hơn 70 trong tổng số 512 quân nhân đã được triển khai đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là nữ.