Phú Yên xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc để phát triển kinh tế

VOV.VN - Sáng 24/2, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.” của tỉnh Phú Yên. 

10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở tỉnh Phú yên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tạo được sự thống nhất trong nhận thực, xác định được vai trò và trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ được quan tâm đúng mức. Thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố tăng cường, góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc kết hợp hài hòa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng- an ninh đã góp phần tích cực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tổng vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 860 tỷ đồng, tạo điều kiện giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân gần 5,5%/năm. 100% cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức diễn tập phòng thủ đúng quy định. Hằng năm, địa phương này quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống công trình, thiết bị phòng thủ dân sự, tập trung vào các ngành có tính lưỡng dụng cao, sẵn sàng chuyển sang sản xuất, trang bị, vật tư khi có thiên tai, thảm họa xảy ra.       

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả đạt được trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Phú Yên. Là địa bàn chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 5 và cả nước, Phú Yên đã xác định rõ các quan điểm, phương pháp với 7 nhóm nhiệm vụ để tiếp tục triển khai chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, việc chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tỉnh Phú Yên cần nghiên cứu sâu, chủ động đề ra những giải pháp bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình mới. Cần phát huy nhiều yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp của địa phương, kết hợp nhuần nhuyễn giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế. Các tổ chức cơ sở Đảng phải giữ vững chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp các lực lượng vũ trang trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng Nhân dân vững chắc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: “Đối với Phú Yên, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân phải gắn với tiềm lực. Chúng ta phải làm chặt chẽ, nhân tố hàng đầu là Đảng và hệ thống chính trị. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt, lực lượng chuyên trách, lực lượng rộng rãi của nhân dân, trong đó lực lượng nòng cốt có quy định rõ ràng, nhuần nhuyễn, tránh chồng chéo, để thông suốt phải bám sát thực tiễn. Cần phải làm tốt công tác dự báo, xử lý kiên quyết, linh hoạt, kịp thời nhất là tình hình liên quan đến quốc phòng an ninh./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự tổng kết công tác Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TƯ
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự tổng kết công tác Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TƯ

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu chú trọng đổi mới cách thức, quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự tổng kết công tác Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TƯ

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự tổng kết công tác Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TƯ

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu chú trọng đổi mới cách thức, quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa 2023"
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa 2023"

VOV.VN - Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, tối qua (8/1) tại Hà Nội diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa" lần thứ 11 - năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và các cơ quan hữu quan tổ chức.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa 2023"

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa 2023"

VOV.VN - Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, tối qua (8/1) tại Hà Nội diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa" lần thứ 11 - năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và các cơ quan hữu quan tổ chức.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: “Báo chí cần đồng hành cùng lợi ích quốc gia”
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: “Báo chí cần đồng hành cùng lợi ích quốc gia”

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh “có thực hiện chân chính phản biện xã hội, phản biện đúng, trúng thực tiễn thì báo chí mới đưa đường lối đi vào thực tiễn, mới khắc phục điểm nghẽn, làm cho Đảng gần dân hơn, để ý Đảng và lòng dân khăng khít nhau hơn”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: “Báo chí cần đồng hành cùng lợi ích quốc gia”

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: “Báo chí cần đồng hành cùng lợi ích quốc gia”

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh “có thực hiện chân chính phản biện xã hội, phản biện đúng, trúng thực tiễn thì báo chí mới đưa đường lối đi vào thực tiễn, mới khắc phục điểm nghẽn, làm cho Đảng gần dân hơn, để ý Đảng và lòng dân khăng khít nhau hơn”.