PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN -Ngoài các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên cũng trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Ngày 9/8/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry (Ảnh: Quỳnh Hoa)
Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Kerry bày tỏ hài lòng về những kết quả đạt được kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013, cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường quan hệ trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh năm 2015 hai nước sẽ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Ngoại trưởng Kerry đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại ASEAN và trong khu vực, nhất trí cho rằng hai bên cần tiếp tục trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao.

Hai bên cũng trao đổi về một số lĩnh vực hợp tác cụ thể, trong đó có đàm phán về Hiệp định Đối tác Thái Bình Dương (TPP), hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng hạt nhân dân sự.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Trước đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Mỹ, cả ASEAN và Mỹ đều ghi nhận tiến độ triển khai Kế hoạch Công tác 2011-2015 và việc triển khai Sáng kiến liên kết kinh tế mở rộng (E3) và Thỏa thuận khung Thương mại - Đầu tư ASEAN-Mỹ (TIFA). Các nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, hợp tác phát triển cũng như xây dựng Kế hoạch Công tác sau 2015; nhấn mạnh cần tiếp tục nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, và xem xét khả năng xây dựng Tầm nhìn chung ASEAN-Mỹ về Giải trừ quân bị và chống phổ biến vũ khí hạt nhân; tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu, năng lượng sạch và an ninh lương thực.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AMM 47 quan ngại sâu sắc về tình hình vừa qua trên Biển Đông
AMM 47 quan ngại sâu sắc về tình hình vừa qua trên Biển Đông

VOV.VN -Các Bộ trưởng ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

AMM 47 quan ngại sâu sắc về tình hình vừa qua trên Biển Đông

AMM 47 quan ngại sâu sắc về tình hình vừa qua trên Biển Đông

VOV.VN -Các Bộ trưởng ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Biển Đông được quan tâm đặc biệt tại các Hội nghị ASEAN và đối tác
Biển Đông được quan tâm đặc biệt tại các Hội nghị ASEAN và đối tác

VOV.VN - Các nước ASEAN và đối tác bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng vừa qua ở Biển Đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh khu vực.

Biển Đông được quan tâm đặc biệt tại các Hội nghị ASEAN và đối tác

Biển Đông được quan tâm đặc biệt tại các Hội nghị ASEAN và đối tác

VOV.VN - Các nước ASEAN và đối tác bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng vừa qua ở Biển Đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh khu vực.

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam
Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Hội nghị AMM 47 với các cuộc gặp giữa ASEAN và các đối tác
Hội nghị AMM 47 với các cuộc gặp giữa ASEAN và các đối tác

VOV.VN - Sáng 9/8, tại Nay Pyi Taw, Myanma, tiếp tục diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM 47).

Hội nghị AMM 47 với các cuộc gặp giữa ASEAN và các đối tác

Hội nghị AMM 47 với các cuộc gặp giữa ASEAN và các đối tác

VOV.VN - Sáng 9/8, tại Nay Pyi Taw, Myanma, tiếp tục diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM 47).

Hội nghị Bộ trưởng hạ nguồn Mekong - Mỹ lần thứ 7
Hội nghị Bộ trưởng hạ nguồn Mekong - Mỹ lần thứ 7

VOV.VN -Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar và Ngoại trưởng Mỹ.

Hội nghị Bộ trưởng hạ nguồn Mekong - Mỹ lần thứ 7

Hội nghị Bộ trưởng hạ nguồn Mekong - Mỹ lần thứ 7

VOV.VN -Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar và Ngoại trưởng Mỹ.

PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar
PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar

VOV.VN - Hai bên đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực trong thời gian qua.

PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar

PTT, BTNG Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar

VOV.VN - Hai bên đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực trong thời gian qua.

Tăng cường hợp tác với các đối tác, nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN
Tăng cường hợp tác với các đối tác, nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN

VOV.VN -Hôm nay (9/8), tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar đã diễn ra các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các đối tác...

Tăng cường hợp tác với các đối tác, nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN

Tăng cường hợp tác với các đối tác, nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN

VOV.VN -Hôm nay (9/8), tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar đã diễn ra các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các đối tác...

Hoa Kỳ sẽ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam
Hoa Kỳ sẽ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

Ngoài ra, Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với Việt Nam trong khuôn khổ TPP để Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và được công nhận là nền kinh tế thị trường. 

Hoa Kỳ sẽ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

Hoa Kỳ sẽ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

Ngoài ra, Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với Việt Nam trong khuôn khổ TPP để Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và được công nhận là nền kinh tế thị trường. 

Đề nghị Trung Quốc tích cực thúc đẩy đàm phán COC
Đề nghị Trung Quốc tích cực thúc đẩy đàm phán COC

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng tình hình phức tạp, căng thẳng ở Biển Đông cho thấy sự cần thiết phải sớm xây dựng COC.

Đề nghị Trung Quốc tích cực thúc đẩy đàm phán COC

Đề nghị Trung Quốc tích cực thúc đẩy đàm phán COC

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng tình hình phức tạp, căng thẳng ở Biển Đông cho thấy sự cần thiết phải sớm xây dựng COC.