PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Cuối buổi chiều 6/11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Hàm Bộ trưởng Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản Kozo Yoshida đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực kinh tế, hiện nay Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, cũng là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức và đầu tư lớn nhất, là 1 trong 4 đối tác thương mại song phương hàng đầu của Việt Nam.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Kozo Yoshida (Ảnh: chinhphu.vn)
Phó Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, trong đó có sự hợp tác và hỗ trợ tích cực của Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản đối với các hoạt động hỗ trợ cải cách chế độ công vụ công chức của Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản với vai trò là đối tác với JICA đã hỗ trợ Bộ Nội vụ Việt Nam thực hiện các hoạt động liên quan tới tổ chức thi tuyển tập trung.

Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng công chức làm việc trong khu vực công, nâng cao hơn nữa sự tin tưởng của người dân và sự minh bạch, công khai và công bằng trong việc thi tuyển vào các cơ quan Nhà nước.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian đón tiếp, ông Kozo Yoshida cho biết, Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản là tổ chức chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến quản lý và bảo vệ quyền lợi của công chức quốc gia và đảm bảo công bằng về quản lý nhân sự.

Từ thực tiễn đã trải qua, Cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản sẽ chia sẻ những kinh nghiệm với Việt Nam để hoàn thiện hơn nữa việc quản lý công vụ công chức tại Việt Nam trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Quan hệ Việt-Nhật đang có những hợp tác tốt đẹp”
“Quan hệ Việt-Nhật đang có những hợp tác tốt đẹp”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi tiếp Hạ nghị sĩ Nhật Bản Sengoku Yoshito.

“Quan hệ Việt-Nhật đang có những hợp tác tốt đẹp”

“Quan hệ Việt-Nhật đang có những hợp tác tốt đẹp”

VOV.VN - Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi tiếp Hạ nghị sĩ Nhật Bản Sengoku Yoshito.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

VOV.VN - Ngài Đại sứ hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

VOV.VN - Ngài Đại sứ hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước

Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện
Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng và luôn mong muốn cùng với Nhật Bản nỗ lực đưa quan hệ 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu...

Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện

Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng và luôn mong muốn cùng với Nhật Bản nỗ lực đưa quan hệ 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu...

 Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Nhật phát triển ngày càng toàn diện
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Nhật phát triển ngày càng toàn diện

VOV.VN - Việt Nam coi việc tăng cường và củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản là chính sách nhất quán, lâu dài.

 Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Nhật phát triển ngày càng toàn diện

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt-Nhật phát triển ngày càng toàn diện

VOV.VN - Việt Nam coi việc tăng cường và củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản là chính sách nhất quán, lâu dài.