PTT Nguyễn Xuân Phúc:Hải Phòng cần bộ máy và đội ngũ cán bộ mạnh

VOV.VN -Hải Phòng cần phải có bộ máy và đội ngũ cán bộ mạnh, chuyên nghiệp để đoàn kết một lòng, chung tay cùng nhân dân tập trung xây dựng Thành phố ngày càng phát triển

Sáng 31/10, tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân nêu rõ: Thành phố Hải Phòng phải nắm bắt được thời cơ mới với hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư được cải thiện, chủ động hội nhập cùng sức bật mạnh mẽ để Thành phố “cất cánh” trong nhiệm kỳ này.

Thành phố cần tìm các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao để tập trung tạo điều kiện phát triển.

Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Muốn vậy, Hải Phòng cần phải có bộ máy và đội ngũ cán bộ mạnh, xuất sắc, hiện đại, chuyên nghiệp để đoàn kết một lòng, chung tay cùng nhân dân tập trung xây dựng Thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, an toàn, cuộc sống người dân thực sự bình yên.

Đối với công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa, không chủ quan, thỏa mãn với thành tích đạt được trên một số lĩnh vực. Cần nhân rộng mô hình cải cách hành chính tại quận Hồng Bàng, xây dựng chính quyền điện tử, từng bước đưa Hải Phòng trở thành địa phương dẫn đầu trong cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, Hải Phòng phải chỉ đạo quyết liệt một số lĩnh vực khác như hạn chế tai nạn giao thông, quyết liệt xử lý xe quá tải trọng, quan tâm kết nối đường thủy phía Bắc trong vận chuyển hàng hóa, có phương án xây dựng trung tâm chỉ huy giao thông thông minh bằng công nghệ thông tin, gắn “hộp đen” để kiểm soát hoạt động của tàu thuyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao phong trào yêu nước của các cấp, ngành đoàn thể nhân dân tỉnh Cà Mau trong 5 năm qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao phong trào yêu nước của các cấp, ngành đoàn thể nhân dân tỉnh Cà Mau trong 5 năm qua.

Ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quảng Bình
Ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quảng Bình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Quảng Bình cần đẩy mạnh huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quảng Bình

Ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quảng Bình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Quảng Bình cần đẩy mạnh huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

VOV.VN -Chiều 4/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam có buổi tiếp xúc cử tri huyện Duy Xuyên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

VOV.VN -Chiều 4/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam có buổi tiếp xúc cử tri huyện Duy Xuyên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5

VOV.VN - Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm giúp người dân phòng chống, khắc phục thiên tai

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5

VOV.VN - Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm giúp người dân phòng chống, khắc phục thiên tai