Quân đội Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác

Mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định chiều 12/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, trong buổi tiếp thân mật Trung tướng Sụ-phết Phay-vị-sít, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đội nhân dân Lào đến chào, nhân dịp công tác tại nước ta.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chào mừng Tướng Sụ-phết Phay-vị-sít và các thành viên trong đoàn sang thăm và làm việc tại nước ta, góp phần quan trọng cho quan hệ đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thông báo các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012, kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trung tướng Sụ-phết Phay-vị-sít cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian đón tiếp; thông báo kết quả làm việc với Trung tướng Nguyễn Châu Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam về các lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị; trao đổi đoàn; hợp tác đào tạo, tập huấn; công tác hậu cần, kỹ thuật; công tác chính sách.

Trung tướng Sụ-phết Phay-vị-sít khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào luôn ghi nhớ công lao, sự giúp đỡ vô tư, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước Lào anh em trong sự đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong hoà bình xây dựng ngày nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên