Quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái

VOV.VN - Ngày 7/1, một số báo lớn của Lào đăng các bài viết về quan hệ giữa Lào - Việt Nam nhân dịp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam.

Nhân dịp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/1/2022, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, báo chí Lào có nhiều bài viết về mối quan hệ giữa hai nước.

Trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng xã luận “Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam không bao giờ phai”; Báo Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) đăng bài viết với tiêu đề “Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam”. Các bài báo nhấn mạnh, quan hệ Lào - Việt Nam là mối quan hệ trong sáng, hiếm có trong lịch sử, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế, phù hợp với xu thế phát triển chung của hai nước, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Các bài báo điểm lại những sự kiện nổi bật trong quan hệ Lào - Việt Nam năm vừa qua; khẳng định sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, kịp thời, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em dành cho Lào hàng năm cũng như khi Lào gặp khó khăn. Đặc biệt là trong công tác ứng phó với dịch Covid-19, Việt Nam là nước đầu tiên hỗ trợ Lào, thể hiện tính đặc biệt của mối quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam, trở thành nhân tố quan trọng đối với công cuộc phát triển đất nước Lào.

Các bài báo nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Phankham Viphavanh không chỉ tái khẳng định sự gắn bó, hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam mà còn minh chứng cho mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai nước đang không ngừng được tăng cường, hiệu quả, góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên
Lào phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

VOV.VN - Tối 6/1, Bộ Y tế Lào thông tin về ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện tại nước này. Bệnh nhân là nữ, nhập cảnh vào Lào từ ngày 2/1, đã được cách ly kịp thời ngay từ khi nhập cảnh.

Lào phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Lào phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

VOV.VN - Tối 6/1, Bộ Y tế Lào thông tin về ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện tại nước này. Bệnh nhân là nữ, nhập cảnh vào Lào từ ngày 2/1, đã được cách ly kịp thời ngay từ khi nhập cảnh.

Báo chí Lào đưa đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào vào ngày 8/1
Báo chí Lào đưa đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào vào ngày 8/1

Báo Pasaxon (Nhân Dân), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng bài xã luận với nhan đề “Tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam không bao giờ phai nhạt.”

Báo chí Lào đưa đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào vào ngày 8/1

Báo chí Lào đưa đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào vào ngày 8/1

Báo Pasaxon (Nhân Dân), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng bài xã luận với nhan đề “Tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam không bao giờ phai nhạt.”