Quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển

VOV.VN - Trước khi rời Phnom Penh về nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc tiếp kiến Quốc vương Campuchia.

Trước khi rời Thủ đô Phnom Penh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Campuchia, trưa 14/1 tại Hoàng cung ở Thủ đô Phnompenh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Shihamoni.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Shihamoni (Ảnh: Cổng TT điện tử Chính phủ) 

Bày tỏ vui mừng sang thăm làm việc tại Campuchia đúng vào dịp nhân dân Campuchia anh em đang kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2014), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và Hoàng Thái hậu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những thành tựu mà Campuchia đã đạt được dưới sự  trị vì anh minh của Quốc vương, nhân dân Campuchia đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trong sự nghiệp xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.      

Thông báo với Quốc vương về kết quả chuyến thăm làm việc tại Campuchia lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Quốc vương đối với việc củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia; mong muốn trong thời gian tới Quốc vương tiếp tục ủng hộ, khuyến khích để quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia. Chính phủ và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ nhiệt tình và giúp đỡ quý báu mà Thái Thượng hoàng Norodom Shihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath , Quốc vương và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, Quốc vương Norodom Shihamoni cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam về những tình cảm tốt đẹp dành cho Quốc vương và Hoàng gia Campuchia. Quốc vương Norodom Shihamoni đánh giá cao kết quả chuyến thăm làm việc tại Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; tin tưởng sự thành công tốt đẹp của chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ Campuchia-Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Quốc vương Norodom Shihamoni bày tỏ cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ và giúp đỡ quí báu đối với nhân dân Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia
Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn mong muốn và ủng hộ đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, hòa hợp dân tộc.

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn mong muốn và ủng hộ đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, hòa hợp dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia

VOV.VN -Chuyến thăm nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia

VOV.VN -Chuyến thăm nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. 

Thủ tướng dự lễ khánh thành Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh
Thủ tướng dự lễ khánh thành Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh

VOV.VN -Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnompenh góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh

Thủ tướng dự lễ khánh thành Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh

VOV.VN -Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy – Phnompenh góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước.