Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển

(VOV) -Năm Hữu nghị Việt- Nhật 2013 sẽ đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong quan hệ song phương.

Tối 31/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2012). Tới dự lễ kỷ niệm có Phó thống đốc tỉnh Osaka, ông Kimura Shinsaku, các nghị sĩ, đại diện chính quyền các thành phố Osaka, Sakai, Yao và Hội hữu nghị Nhật Việt vùng Kansai

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Lê Quốc Thịnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Bắt đầu buổi lễ là màn hát quốc ca của 2 nước Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Lê Quốc Thịnh đã ôn lại những chặng đường lịch sử và thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong 67 năm qua, đặc biệt là giai đoạn từ khi tiến hành chính sách đổi mới đến nay.

Tổng Lãnh sự Lê Quốc Thịnh cho biết, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản nói chung cũng như Việt Nam với vùng Kansai nói riêng đang trong giai đoạn phát triển tốt nhất từ trước tới nay. Quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo... Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai nước sẽ càng được thắt chặt hơn nữa trong Năm hữu nghị Việt Nhật 2013, cũng là dịp kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao song phương

Các vị khách tham dự Lễ kỷ niệm

Tổng lãnh sự Lê Quốc Thịnh chia sẻ, đây cũng là dịp kỷ niệm 4 năm kể từ khi Tổng lãnh sự quán Việt Nam khai trương trụ sở mới tại thành phố Sakai, cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền tỉnh Osaka, thành phố Sakai trong thời gian qua.

Về phía Nhật Bản, Phó Thống đốc tỉnh Osaka Kimura Shinsaku và Thị trưởng thành phố Sakai Takeyama Osami cùng chúc mừng nhân dịp kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Việt Nam. Hai ông cho rằng, Năm Hữu nghị Việt- Nhật 2013 sẽ đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong quan hệ song phương.

Riêng đối với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sakai, Thị trưởng Takeyama Osami  cho biết, đây là cơ quan ngoại giao quốc tế đầu tiên đặt trụ sở tại thành phố, góp phần không nhỏ giúp quảng bá hình ảnh của thành phố đối với bạn bè quốc tế. Hai ông cũng bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác giữa 2 nước cũng như giữa các địa phương sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy mạnh các hoạt động thương mại Việt Nam – Nhật Bản
Đẩy mạnh các hoạt động thương mại Việt Nam – Nhật Bản

Việt Nam và Nhật Bản đang có môi trường rất tốt để đẩy mạnh các hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Đẩy mạnh các hoạt động thương mại Việt Nam – Nhật Bản

Đẩy mạnh các hoạt động thương mại Việt Nam – Nhật Bản

Việt Nam và Nhật Bản đang có môi trường rất tốt để đẩy mạnh các hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Việt Nam – Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng
Việt Nam – Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng

Nhật Bản luôn coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam vì Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, có vị trí chính trị quan trọng ở khu vực và nhất là hai nước có nhiều điểm tương đồng.

Việt Nam – Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng

Việt Nam – Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng

Nhật Bản luôn coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam vì Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, có vị trí chính trị quan trọng ở khu vực và nhất là hai nước có nhiều điểm tương đồng.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế Việt Nam – Nhật Bản
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Hội thảo về kinh nghiệm phát triển Nhật Bản và Việt Nam nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa JICA và Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Đề án 165.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Hội thảo về kinh nghiệm phát triển Nhật Bản và Việt Nam nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa JICA và Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Đề án 165.